Đảo quốc New Caledonia bác bỏ độc lập

(VOH) - Các cử tri của quốc gia Pháp thuộc này đã bỏ phiếu chống lại quyết định độc lập hóa. 

Kết quả bỏ phiếu cho thấy, 56.4% chọn tiếp tục là thuộc địa của Pháp, và 43.6% bỏ phiếu rời khỏi Pháp. Một kết quả có phần sít sao hơn các trang tham khảo ý kiến đã dự đoán. Tỷ lệ người dân đi bỏ phiếu là khoảng 81%.

Đảo quốc New Caledonia bác bỏ độc lập

Tổng thống Emmanuel Macron cho biết, điều này chứng tỏ “sự tin tưởng vào chính quyền Pháp”. Ảnh: AFP

Tổng thống Emmanuel Macron cho biết, điều này chứng tỏ “sự tin tưởng vào chính quyền Pháp”. Cuộc trưng cầu dân ý đã hoàn thành trong yên bình nhưng các cuộc biểu tình vẫn diễn ra sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc.

Pháp khẳng định chủ quyền với đảo quốc này vào năm 1853 và đã sử dụng nơi đây như là nơi lưu đày các phạm nhân. Vào những năm 1980, một cuộc xung đột dữ dội giữa Pháp và Kanak đã xảy ra.

Năm 1988, đại diện của hai phe chống và ủng hộ ly khai đồng ý chấm dứt bạo lực và quyết định trưng cầu dân ý.

Kết quả của việc trưng cầu này không có nghĩa là kết thúc của sự độc lập của đảo quốc này. Hai cuộc trưng cầu dân ý về độc lập nữa có thể được tổ chức trước năm 2022.

New Caledonia hiện có hai đại biểu và hai thượng nghị sĩ trong Quốc hội Pháp.

New Caledonia: French Pacific territory rejects independence. 

(BBC) - Final results showed that 56.4% chose to remain part of France while 43.6% voted to leave - a tighter result than some polls had predicted. Turnout was about 81%.

President Emmanuel Macron said it showed "confidence in the French republic". 

The referendum passed peacefully but some unrest was reported after polls closed.

France first claimed the islands in 1853 and once used them as a penal colony.

In the 1980s there were deadly clashes between French forces and Kanaks.

In 1988 representatives from the both pro- and anti-independence camps agreed to end the violence and eventually hold a self-determination referendum.

No vote may not spell the end of the independence drive. Two further referendums on independence can still be held before 2022.

New Caledonia is represented in the French parliament by two deputies and two senators.