Dịch COVID-19: Pháp vượt qua Ấn Độ số ca tử vong trong ngày, Liên hiệp quốc hủy các cuộc họp trực tiếp

(VOH) - Theo thống kê worldometer.info toàn thế giới đến nay có 44.218.562 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, 1.171.079  ca tử vong. Trong 24 giờ qua số ca tử vong ở Mỹ: 945 ca, Pháp: 575 ca, Ấn Độ: 519 ca.

Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận thêm 442.649 ca mắc COVID-19 và 6.831 ca tử vong. Nhiều nước châu Âu có số ca nhiễm mới và tử vong trong ngày tăng vọt, vượt qua các châu lục khác.

Theo trang thống kê worldometer.info, tính đến 6h ngày 28/10 (theo giờ VN), toàn thế giới ghi nhận tổng cộng 44.218.562 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây ra tử vong cho 1.171.079 người.

Trong vòng 24 giờ qua, các nước ghi nhận số ca dương tính với virus SARS-CoV-2 nhiều nhất thế giới gồm: Mỹ (69.812 ca), Ấn Độ (42.965 ca) và Pháp (33.417 ca); Mỹ dẫn đầu về số ca tử vong trong 24 giờ: 945 ca, rồi tới Pháp: 575 ca và Ấn Độ: 519 ca.

Quốc gia có số người chết vì dịch COVID-19 cao nhất là Mỹ với 231.193 trường hợp trong tổng số 8.968.112 ca nhiễm. Tiếp đó là Ấn Độ với 119.565 ca trong số 7.949.018 ca bệnh. Brazil đứng thứ 3 với 157.451 ca trong số 5.411.550 ca nhiễm.

Tính đến hiện nay, châu Âu có 264.878 ca tử vong trên 9.113.729 ca bệnh. Châu Á có 167.080 ca tử vong trên 10.264.812 ca bệnh; Châu Phi ghi nhận hơn 41.500 ca tử vong, và Châu Đại dương là hơn 1.000 người tử vong vì COVID-19. Tình hình dịch bệnh lại “nóng” lên tại châu Âu.

COVID-19 tại Nga
 

Hiện Nga đang là nước có số ca nhiễm cao thứ 4 thế giới, sau Mỹ, Ấn Độ và Brazil, với hơn 1,5 triệu người mắc bệnh. Trong 24 giờ qua, nước này cũng đã ghi nhận thêm 320 ca tử vong - mức cao nhất trong một ngày từ trước tới nay. Nga cũng cấm tổ chức các sự kiện công cộng, đóng cửa các quán bar, nhà hàng từ 23h00 hôm trước đến 6h00 sáng hôm sau.

Tại Pháp, số ca nhiễm mới và tử vong đều tăng mạnh. Trong 24 giờ qua, Pháp ghi nhận số ca tử vong mới đã cao hơn cả Ấn Độ, với 575 ca.

Tại Đức, số ca nhiễm mới tại Đức tuần này đang tăng khoảng 70-75% so với tuần trước, ở mức trên 10.000 ca/ngày.

Đan Mạch cũng ghi nhận thêm 1.056 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 - mức cao nhất trong một ngày từ trước tới nay. Hiện tổng số ca mắc COVID-19 tại Đan Mạch là 41.412 người, trong đó có 708 ca tử vong.

Bắt đầu từ 28/10, tại  Séc cũng đã quyết định áp đặt lệnh giới nghiêm ban đêm từ 21h00 hôm trước đến 4h59 sáng hôm sau,. Tính đến nay, Séc ghi nhận 263.572 ca mắc COVID-19, trong đó 5.613 người vẫn đang phải điều trị.

Tại Anh, số ca nhiễm tăng cao, trung bình trên 12.000 người/ngày, trong khi số ca tử vong cũng tăng gấp đôi từ ngày 13/10 lên 2.337 người.

Trong khi đó, tại Italy, số ca mắc COVID-19 cũng đang tăng mạnh, buộc Bộ Ngoại giao nước này phải khuyến cáo công dân không thực hiện các chuyến đi đến những nước châu Âu khác.

COOVID-19 tại Pháp
 

Trong một diễn biến khác, ngày 27/10, Chính phủ Nhật Bản đã thông qua dự luật về chi trả toàn bộ chi phí tiêm vaccine ngừa virus SARS-CoV-2 cho tất cả người dân nước này. Dự luật trên nhằm sửa đổi luật vaccine hiện nay và được soạn thảo theo đúng cam kết của Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide về đảm bảo vaccine cho tất cả người dân trong nửa đầu năm tới.

Ngày 27/10, toàn bộ các họp tiến hành theo hình thức gặp mặt trực tiếp tại trụ sở Liên hợp quốc ở thành phố New York (Mỹ) đã bị hủy bỏ sau khi một quốc gia thành viên thông báo có 5 nhân viên có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2.

Hội đồng Bảo an LHQ gồm 15 nước ủy viên đã lên kế hoạch tổ chức một cuộc họp trực tiếp trong ngày 27/10 để bàn về tình hình tại Syria. Tuy nhiên, cuộc họp này được thay đổi lại theo hình thức trực tuyến. 

Theo thông tin từ hệ thống giám sát Bệnh truyền nhiễm Việt Nam tính đến 6h00 ngày 28/10/2020 (giờ Việt Nam) trên toàn thế giới có 44.218.593 người mắc COVID-19; 1.171.077 người tử vong.

5 quốc gia có số ca mắc COVID-19 nhiều nhất thế giới gồm:

STT

Tên nước

Số ca mắc

Số ca tử vong

1

Mỹ

9.034.002

232.009

2

Ấn Độ

7.988.853

120.054

3

Brazil

5.440.903

157.981

4

Nga

1.547.774

26.589

5

Pháp

1.198.695

35.541

 

* Số liệu có chênh lệch khi thống kê theo giờ.