Dịch COVID-19 vẫn hoành hành trên toàn thế giới

(VOH) - Trên toàn thế giới tổng số ca nhiễm COVD-19 đến nay đã vượt 37,4 triệu ca, trong đó đã có trên 1,07 triệu ca tử vong.

Theo trang mạng worldometer.info, trong vòng 24 giờ qua, thế giới ghi nhận trên 335.000 ca bệnh COVID-19 và trên 4.800 ca tử vong.

Tính tới sáng 11/10, Mỹ có tổng cộng trên 7,9 triệu ca mắc và trên 219.000 ca tử vong. Mặc dù số ca tử vong do COVID-19 trên toàn quốc có xu hướng giảm bớt, song trung bình mỗi ngày dịch bệnh cướp đi tính mạng của 700 người tại Mỹ.

COVID-19
Hình minh họa

Số liệu cập nhật trên trang web của Chính phủ Canada cho thấy số ca mắc COVID-19 ở nước này đã lên tới 180.142 ca, trong đó 9.608 ca tử vong. Ontario - tỉnh đông dân nhất Canada - vừa thông báo sẽ áp đặt các biện pháp hạn chế mới đối với ba “điểm nóng” là Toronto, Ottawa và khu vực Peel.

Tại Châu Âu Nga ngày 10/10 ghi nhận số ca mắc mới hằng ngày cao nhất, với 12.846 ca, nâng tổng số bệnh nhân COVID-19 ở nước này vượt lên 1.285.084 ca. Trong 24 giờ qua, tại Nga cũng có thêm 197 ca tử vong do COVID-19, theo đó dịch bệnh COVID-19 đã cướp đi sinh mạng tổng cộng 22.545 người tại nước này.

Ngày 10/10, Ba Lan thông báo 24 giờ qua nước này ghi nhận số ca nhiễm mới tăng cao chưa từng thấy, với 5.300 ca. Hiện Ba Lan đã siết chặt các biện pháp phòng dịch như bắt buộc người dân đeo khẩu trang khi đi ra ngoài đường. Đến nay, Ba Lan có tổng cộng 121.638 ca mắc với 2.972 ca tử vong do COVID-19. 

Hội đồng an ninh quốc gia Ukraine ngày 10/10 thông báo trong 24 giờ qua tại nước này có thêm 108 ca tử vong do COVID-19, đánh dấu lần đầu tiên số ca tử vong hằng ngày vượt con số 100. Đến nay, Ukraine đã ghi nhận tổng cộng 256.266 ca mắc COVID-19, bao gồm 4.887 ca tử vong. 

Số liệu báo cáo của Viện Robert Koch (RKI) của Đức ngày 10/10 cho thấy số ca mắc mới trong 24 giờ qua tại nước này là 4.721 ca, nâng tổng số ca mắc COVID-19 tại nước này lên 319.381 ca. Số ca tử vong do COVID-19 tại nước này cũng tăng 15 ca so với ngày trước đó, lên tổng cộng 9.604 ca. 

Theo Bộ Y tế Italy, ngày 9/10, nước này ghi nhận thêm 5.372 ca nhiễm mới, tăng gần 1.000 ca so với một ngày trước đó, và là mức cao nhất kể từ giữa tháng 4 đến nay. Tuy nhiên, mức tăng này vẫn thấp hơn so với từ 12.000-19.000 ca trong 24 giờ qua ở Anh, Pháp và Tây Ban Nha.

Tình hình dịch COVID-19 tại CH Séc tiếp tục diễn biến rất nghiêm trọng. Bộ Y tế CH Séc cho biết nước này đã ghi nhận thêm 8.618 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trong ngày 9/10, mức cao nhất kể từ khi bùng phát dịch COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 109.374 ca, trong đó 905 ca tử vong. Số liệu của Trung tâm Ngăn chặn và kiểm soát dịch bệnh châu Âu ngày 9/10 cho thấy CH Séc có số ca nhiễm tính trên 100.000 dân tăng nhanh nhất ở châu Âu.   

COVID-19 2
Hình minh họa

Tại khu vực châu Á ngày 10/10, Ấn Độ đã phát hiện thêm 74.535 ca mắc bệnh COVID-19, đưa tổng số bệnh nhân trên cả nước lên trên 7 triệu ca, trong đó có 108.371 trường hợp tử vong. Số ca tử vong theo ngày tại Ấn Độ tiếp tục ở dưới mức 1.000 người trong ngày thứ 8 liên tiếp. Hiện Ấn Độ phải nỗ lực để đảm bảo rằng trong những tháng mùa Đông và trong mùa lễ hội, các ca nhiễm COVID-19 không tăng đột biến.

Ngày 10/10 là ngày thứ 3 liên tiếp Hàn Quốc ghi nhận số ca nhiễm mới mỗi ngày dưới 100 ca. Theo Cơ quan Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDA) ghi nhận 72 ca nhiễm mới (gồm 61 ca lây nhiễm trong nước và 11 ca nhập cảnh) và 2 ca tử vong do COVID-19 trong ngày 10/10, nâng tổng số ca mắc COVID-19 ở nước này đến nay lên 24.548 ca và 430 ca tử vong.

Theo số liệu của Bộ Y tế Iran, đến nay, COVID-19 đã cướp đi sinh mạng của hơn 28.000 người ở Iran trong số hơn 492.300 người mắc bệnh. Chính quyền thủ đô Tehran đã đóng cửa hầu hết các điểm công cộng và hủy các sự kiện công cộng trong 1 tuần qua nhằm kiềm chế dịch lây lan. Các biện pháp này đã được gia hạn đến ngày 14/10.

Indonesia tiếp tục ghi nhận số ca mắc trong ngày 10/10 cao nhất ASEAN với 4.294 ca, nâng tổng số ca lên 328.952 ca từ đầu dịch. Nước này cũng có số ca tử vong cao nhất trong ngày với 88 ca, nâng tổng số ca tử vong lên 11.765. 

Tại Malaysia, trong 24 giờ qua, nước này có thêm 374 ca mắc COVID-19, nâng tổng số ca từ đầu dịch lên 15.095 ca. Malaysia có thêm 3 ca tử vong mới, nâng tổng số ca tử vong lên 155.

Tại Singapore, trong số 7 ca mới, có một ca lây nhiễm trong cộng đồng, một ca lây nhiễm trong khu nhà ở của người lao động nước ngoài và 5 ca nhập khẩu. Tới nay, Singapore có tổng cộng 57.866 ca mắc, trong đó 27 người tử vong.