Động đất 7,4 độ richter, cảnh báo sóng thần tại Mexico: Ít nhất 4 người chết

(VOH) - Mỹ đã ra cảnh báo sóng thần đối với bờ biển bên phía Thái Bình Dương của Mexico và các quốc gia Trung, Nam Mỹ sau khi trận động đất mạnh xảy ra gần bang Oaxaca của Mexico.

Trung tâm Cảnh báo sóng thần Thái Bình Dương của Mỹ cho biết, từ 16 giờ 16 phút giờ GMT, tức 23 giờ 16 phút giờ Hà Nội, các đợt sóng nguy hiểm cao tới 3m có thể xảy ra ở bất kỳ địa điểm nào nằm trong phạm 1.000km từ tâm chấn của trận động đất.

Trận động đất mạnh 7,4 độ richter ngày 23/6 đã làm rung chuyển bờ phía nam Mexico, chấn động lan đến thủ đô Mexico city và khiến ít nhất 4 người thiệt mạng cũng như khiến nhiều khu vực bị cô lập do đất đá chắn đường.

động đất, mexico

Cảnh sát phong tỏa khu vực tòa nhà bị ảnh hưởng bởi động đất. (Nguồn: AP)

Những người thiệt mạng đều ở gần tâm chấn của trận động đất tại Oaxaca, một tiểu bang miền núi nổi tiếng với cà phê, rượu mescal và các kiến trúc thời thuộc địa Tây Ban Nha.

Những tảng đá to đã chặn những con đường núi nằm giữa thủ phủ bang Oaxaca và bờ biển, theo hãng tin Reuters. Hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy một phòng khám và những tòa nhà khác tại các ngôi làng trên khu vực đồi núi gần tâm chấn của trận động đất bị hư hại nghiêm trọng.

động đất, mexico

Một mảng tường lớn của một ngôi nhà rơi xuống sau trận động đất 7,4 độ richter tại bang Oaxaca, Mexico ngày 23-6-2020 - Ảnh: REUTERS

Cơ quan bảo vệ dân sự Mexico cho biết trong số những người thiệt mạng có một công nhân làm việc cho công ty dầu khí nhà nước Pemex. Pemax cũng buộc phải đóng cửa nhà máy lọc dầu lớn nhất nước tại Oaxaca trong một thời gian ngắn.

động đất, mexico

Người dân thành phố Mexico hoảng sợ trước các chấn động từ trận động đất 7,4 độ richter có tâm chấn tại bang Oaxaca, Mexico ngày 23-6-2020 - Ảnh: REUTERS

Nhiều nhà thờ cũ tại Oaxaca bị hư hại, trong đó có một nhà thờ có nguy cơ sập.

Cách tâm chấn hàng trăm cây số, các tòa nhà tại thành phố Mexico rung lắc dữ dội, buộc người dân phải chạy khỏi nhà khi cảnh báo động đất vang lên. Các quan chức thành phố cho biết 2 người bị thương và hơn 30 tòa nhà ở thủ đô bị hư hại.

Một trận động đất trên 7 độ richter là một trận động đất mạnh có khả năng gây thiệt hại về người và của trên diện rộng. Năm 2017, Mexico từng chứng kiến một trận động đất 7,1 độ richter ở miền trung đất nước, khiến 355 người thiệt mạng.

Ban đầu Mexico đã ban bố cảnh báo sóng thần cao đến 3m nhưng sau đó đã dỡ bỏ cảnh báo này.