Động đất ở biên giới Iran-Iraq: Số người chết tăng lên 335

(VOH) - Trận động đất mạnh 7,3 độ richter tại vùng biên giới phía bắc giữa Iran và Iraq khiến khoảng 328 người ở Iran và 7 ở Iraq thiệt mạng.

Isna - Cơ quan thông tấn chính thức của Iran thông báo, số người chết do động đất xảy ra lúc 9 giờ 20 phút (giờ địa phương) vào ngày Chủ nhật đã tăng lên 328 người. Các quan chức địa phương cho hay, số người thiệt mạng sẽ tăng khi các đội tìm kiếm và cứu hộ tiếp cận được vùng sâu, vùng xa.

Tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề nhất là Kermanshah - nơi đây đã công bố để tang ba ngày cho các nạn nhân động đất.

Bộ trưởng Nội vụ của Iran, ông Abdolreza Rahmani Fazli, cho biết, một số tuyến đường đã bị chặn lại và lo ngại thương vong cao ở các làng xa xôi.

Các tòa nhà bị phá hủy ở Sarpol-e-Zahab, miền tây Iran (Ảnh: AP)

Điện hiện đã bị cắt tại một số thành phố của Iran và Iraq, do những lo sợ về những cơn dư chấn.

Trong khi đó, hàng ngàn người dân ở cả hai nước đã phải tràn ra đường phố và công viên trong thời tiết lạnh. Theo tổ chức Trăng lưỡi liềm đỏ của Iran, hơn 70.000 người dân đang cần nơi trú ẩn khẩn cấp.

Một số lượng lớn người sử dụng mạng Internet Iran chỉ trích Facebook vì không kích hoạt tính năng kiểm tra tình trạng an toàn của người sử dụng.