Đức: Hàng trăm người tụ tập, ném gạch đá vào cảnh sát

(VOH) - Một vụ bạo loạn nổ ra đêm 20/6 tại trung tâm thành phố Stuttgart, Đức, hàng trăm người tiệc tùng đã đập phá cửa hàng, tấn công cảnh sát.

Hơn 20 người, một nửa là công dân Đức, đã bị bắt, trong khi 19 cảnh sát bị thương.

Đức: Hàng trăm người tụ tập, ném gạch đá vào cảnh sát

Một cửa hàng bị đập vỡ cửa kính sau cuộc bạo loạn đêm 20/6 ở Stuttgart, Đức. Ảnh: AFP.

Vụ việc xảy ra sau khi cảnh sát kiểm tra một nam thanh niên 17 tuổi bị nghi sử dụng chất kích thích. Đám đông đang tụ tập quanh quảng trường Schlossplatz lớn nhất thành phố lập tức phản ứng. Họ bao vây quanh thanh niên 17 tuổi và bắt đầu ném chai lọ, gạch đá về phía cảnh sát. Đỉnh điểm khoảng 400 - 500 người đã lao vào đụng độ với cảnh sát và các nhân viên cấp cứu.

Khi cảnh sát trấn áp, đám đông chia thành các nhóm nhỏ, tiếp tục phá hoại xung quanh trung tâm thành phố, đập vỡ cửa kính và cướp đồ tại các cửa hàng dọc con phố mua sắm Koenigstrasse.

9 cửa hàng bị lấy trộm đồ và 14 cửa hàng khác bị hư hại do vụ việc.

Cảnh sát đã loại bỏ khả năng bạo loạn bắt nguồn từ động cơ chính trị, cho biết thành phần tham gia gây rối đều là "người đi tiệc tùng hoặc đi sự kiện".

Thủ tướng Anh: Sẽ sửa đổi luật nếu cần để ngăn chặn khủng bố - Thủ tướng Boris Johnson khẳng định, Chính phủ Anh sẵn sàng thay đổi hệ thống pháp lý để ngăn chặn khủng bố.