Đức: Hơn chục ngàn người bị từ chối nhập cảnh

(VOH) - 6 tháng đầu năm 2016, có đến 13.324 người bị chặn tại khu vực bên ngoài biên giới nước Đức hoặc bị từ chối nhập cảnh tại khu vực sân bay. Số người bị từ chối nhập cảnh trong nửa đầu năm 2016 nhiều hơn 50% so với con số bị từ chối của cả năm 2015.

Dòng người tị nạn chờ đợi được cấp giấp phép tạm trú tại thủ đô Berlin (Ảnh: Reuters)

Năm ngoái, lực lượng biên phòng Đức đã từ chối cho 8.913 người nhập cảnh vào nước này.

Số liệu từ Bộ Nội vụ Đức cho thấy, việc tăng cường kiểm soát biên giới chủ yếu tập trung tại khu vực biên giới giữa Đức và Áo.

6 tháng đầu năm 2016, có 10.692 người tại khu vực biên giới Đức - Áo bị từ chối cho nhập cảnh vào Đức. Trong đó người Afghanistan chiếm đến 1/4, số còn lại chủ yếu là người Syria và Iraq.

Trại tị nạn bên trong nhà để máy bay ở sân bay cũ Tempelhof, Berlin (Ảnh: Reuters)
 

6 tháng đầu năm 2016, số người bị trục xuất khỏi nước Đức cũng gia tăng đáng kể. Tin từ chính phủ Đức cho biết, 6 tháng đầu năm 2016, có đến 13.743 người tị nạn ở Đức đã bị trục xuất. Năm 2015, số người tị nạn bị trục xuất khỏi nước Đức là 20.888 người, con số này của năm 2014 là 10.844 người.

Nghị sĩ của Đảng cánh tả Ulla Jelpke cho rằng, những người này sở dĩ đồng ý rời nước Đức để trở về cố hương là vì thời gian để được phê duyệt ở lại Đức kéo dài nhiều năm, thiếu những lớp dạy về ngôn ngữ cũng như cơ hội để thân nhân của họ đến Đức cùng đoàn tụ bị khước từ…

Các nghị sĩ Đảng cánh tả đã chỉ trích việc chính phủ trục xuất những người tị nạn về lại quê hương của họ ở Afghanistan hoặc Iraq là việc làm thiếu trách nhiệm, cho rằng làm như thế chẳng khác nào như đang mở to mắt nhìn họ đi vào chỗ chết.