Đức phá một âm ưu tấn công khủng bố, ba nghi phạm bị bắt

(VOH) – Ngày 12/11, chính quyền Đức vừa bắt giữ ba nghi phạm là thành viên ủng hộ IS khi chuẩn bị một vụ tấn công nhằm vào cộng đồng người không phải Hồi giáo.

Các công tố viên ở Frankfurt cho biết khoảng 170 cảnh sát đã lục tìm trong ba tòa nhà căn hộ khu vực thành phố Offenbach kề bên và bắt được ba người này.

Ảnh minh họa. Nguồn: Getty Images

Công tố viên trưởng Nadja Niesen cho biết các nghi phạm đã lên kế hoạch cho một vụ tấn công vào khu vực vùng Rhine-Main với ý định sát hại nhiều người, nhưng vẫn chưa biết được đối tượng mục tiêu cụ thể của vụ tấn công.

Nghi phạm chính, một công dân Đức 24 tuổi gốc Macedonia, đã thu thập các vật liệu cần thiết để chế tạo bom và đang tìm mua súng trên mạng. Cảnh sát thu giữ nhiều hóa chất và thiết bị điện tử tại căn hộ của người đàn ông.

Hai nghi phạm còn lại là người Thổ Nhĩ Kỳ, một người 21 tuổi và người còn lại 22 tuổi.

Ba nghi phạm từng thể hiện sự ủng hộ đối với tổ chức Nhà nước Hồi giáo trước nhiều người.