Đức phản đối kế hoạch triển khai hệ thống tên lửa mới tại Châu Âu

(VOH) – Bộ trưởng Ngoại giao Đức cho biết nước này kịch liệt phản đối bất kỳ động thái triển khai tên lửa tại Châu Âu nếu hiệp ước kiểm soát vũ khí quan trọng từ thời Chiến tranh lạnh bị hủy bỏ.

Bộ trưởng Ngoại giao Đức Heiko Mass hôm 26/12 cho biết bất kỳ hành động nào liên quan đến việc triển khai hệ thống tên lửa tầm trung mới tại Châu Âu cũng sẽ khiến nơi đây trở thành bàn tròn tranh cãi về vấn đề tái vũ trang. Việc lắp đặt hệ thống tên lửa tầm trung sẽ vấp phải sự kháng cự mạnh mẽ từ phía Đức.

Trước đó, Mỹ đã đe dọa rút khỏi một Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) ký từ năm 1987, trong đó cấm Moscow và Washington triển khai các tên lửa đất đối không tầm ngắn và tầm trung ở châu Âu.

Nga cho biết đó là kế hoạch của Mỹ để chuẩn bị triển khai một hệ thống tên lửa khác của nước này tại Châu Âu sau khi rút khỏi INF.

Bộ trưởng Ngoại giao Đức. Ảnh: AFP

Germany would oppose new nuclear missiles in Europe: Foreign Minister

(Reuters) - Germany would strongly oppose any move to station new medium-range nuclear missiles in Europe if a key Cold War-era arms control treaty is scrapped, German Foreign Minister Heiko Maas told DPA.

"Under no circumstances should Europe become a stage for a rearmament debate," the German news agency quoted him as saying in an interview published on Wednesday.

"Stationing of new medium-range missiles would be met with broad resistance in Germany," he said.

The United States has threatened to pull out of the 1987 Intermediate-range Nuclear Forces Treaty, which bans Moscow and Washington from stationing short- and intermediate-range, land-based missiles in Europe.

Russia has said it was planning for a U.S. deployment of new nuclear missiles in Europe following Washington's planned withdrawal from the treaty.

Germany's Maas said: "Nuclear rearmament is most certainly the wrong answer."