Gần 386.000 trẻ em được sinh ra trên toàn thế giới vào ngày đầu năm mới

(VOH) - UNICEF cho biết, khoảng 386.000 trẻ sơ sinh ra đời vào ngày đầu năm mới (1/1/2018), trong số này, hơn 90% được sinh ra ở các khu vực kém phát triển.

Trong một thông cáo báo chí đăng trên website của mình, UNICEF cho hay, khoảng 386.000 trẻ sơ sinh đã ra đời vào ngày đầu năm mới, trong số này, hơn 90% được sinh ra ở các khu vực kém phát triển. Trên toàn cầu, ước tính hơn một nửa số trường hợp trẻ được sinh ra tại 9 quốc gia: Ấn Độ - 69.070; Trung Quốc - 44.760; Nigeria - 20.210; Pakistan - 14.910; Indonesia - 13.370; Mỹ - 11.280; Cộng hòa Dân chủ Congo - 9.400; Ethiopia - 9.020; Bangladesh - 8.370.

Theo UNICEF, trong khi nhiều em bé sẽ sống sót thì sẽ có một số em không sống được qua ngày đầu tiên của cuộc đời mình.

Một cô bé được sinh ra lúc 1.44 sáng 1/1 ở Suva, thủ phủ của đảo Fiji (Ảnh: UNICEF)

Năm 2016, mỗi ngày ước tính có khoảng 2.600 trẻ em chết trong 24 giờ đầu tiên kể từ khi sinh. Khoảng 2 triệu trẻ sơ sinh khác không sống nổi trong 1 tuần sau sinh, và khoảng 2,6 triệu trẻ em không sống nổi trong tháng đầu tiên sau khi sinh. Trong đó, hơn 80% trẻ tử vong do các nguyên nhân có thể phòng ngừa và điều trị như sinh non, biến chứng trong khi sinh và nhiễm trùng (nhiễm trùng huyết và viêm phổi).

Theo thống kê, số trẻ em sơ sinh tử vong trong tháng đầu tiên chiếm 46% số ca tử vong ở trẻ dưới 5 tuổi. Stefan Peterson, Trưởng phòng Y tế của UNICEF kêu gọi các chính phủ và các đối tác cùng chung tay để cứu sống hàng triệu trẻ em bằng cách cung cấp các giải pháp với chi phí thấp.

Tháng tới, UNICEF sẽ khởi động chiến dịch toàn cầu Every Child Alive nhằm cung cấp các giải pháp chăm sóc sức khoẻ có chất lượng và giá cả phải chăng cho mọi bà mẹ và trẻ sơ sinh, bao gồm cung cấp nước sạch và điện cho các cơ sở y tế, cung cấp nhân viên y tế có kỹ năng trong phòng sinh, khử trùng rốn cho trẻ, cho con bú sữa mẹ trong vòng 1 giờ sau khi sinh và tiếp xúc da kề da giữa mẹ và con sau sinh.