Hạ viện Canada tạm ngừng hoạt động nhằm hạn chế dịch Covid-19

(VOH) - Hạ viện Canada đã quyết định tạm ngừng hoạt động đến ngày 20/4/2020 để hạn chế đà lây lan của virus SARS-CoV-2.

Ở thời điểm Canada sắp bước vào kỳ nghỉ lễ mùa Xuân, Chính phủ Canada ngày 13/3 đã lên tiếng kêu gọi người dân tránh các chuyến đi không cần thiết ra nước ngoài để ngăn chặn dịch COVID-19 phát triển.

Hạ viện Canada tạm ngừng hoạt động nhằm hạn chế dịch Covid-19

Người dân Canada đeo khẩu trang phòng tránh COVID-19. Nguồn: ici.radio-canada.ca

Bản thân Thủ tướng Canada Justin Trudeau cũng đang tự cách ly sau khi phu nhân của ông, bà Sophie Grégoire Trudeau, có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2.

Ngoài ra, Thủ tướng Trudeau cũng cho biết, Canada đang nghiên cứu phương án đóng cửa biên giới Mỹ-Canada để làm chậm lại đà lây lan của dịch Covid-19.

Ngày 13/3, các tỉnh bang Quebec, British Columbia và Alberta, chính quyền tỉnh Ontario đã thông báo hạn chế các sự kiện được tổ chức ở không gian trong nhà với 250 người tham dự trở lên.

Đáng chú ý, Quebec đã thông báo đóng cửa toàn bộ các trường học, kể cả trường đại học, và các trung tâm hỗ trợ chăm sóc trẻ em trong 2 tuần.

Bộ Y tế Canada gọi dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 là "một cuộc khủng hoảng y tế công cộng chưa từng có tiền lệ".

Cơ quan Y tế Công cộng Canada nhận định là nguy cơ mắc virus SARS-CoV-2, đối với người dân nói chung tại Canada tính đến thời điểm hiện nay vẫn ở mức thấp, tuy nhiên cảnh báo tình hình có thể sẽ thay đổi nhanh chóng.