Hai người biểu tình bị bắt vì đốt cờ trong ngày Độc lập

(VOH) – Đã có hai người biểu tình bị bắt giữ bên ngoài Nhà Trắng vì đốt quốc kỳ trong ngày Quốc khánh Mỹ.

Hai người biểu tình bị bắt giữ khi đốt quốc kỳ bên ngoài khu vực giới hạn cho phép mà Cơ quan Công viên Quốc gia cấp, theo lời Cơ quan Mật vụ Mỹ.

Cơ quan Mật vụ Mỹ khống chế người biểu tình đốt cờ bên ngoài Nhà Trắng hôm 4/7.

Cơ quan Mật vụ Mỹ khống chế người biểu tình đốt cờ bên ngoài Nhà Trắng hôm 4/7. Ảnh: CNN.

Một người bị bắt do đã tấn công một nhân viên cảnh sát và có hành vi đốt cờ Mỹ, người còn lại bị bắt vì chống đối việc bắt giữ của cảnh sát và cản trở điều tra, một báo cáo của trang web chính trị The Hill dẫn lời các quan chức Sở Mật vụ.

Một nhóm người biểu tình đã cùng nắm tay sau khi đốt cờ và hét to “Nước Mỹ sẽ không bao giờ vĩ đại”, có liên hệ tới câu slogan của Tổng thống Donald Trump năm 2016 "Đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại".

Các vụ bắt giữ diễn ra trước khi ông Trump có bài phát biểu “Salute to America” trước Đài tưởng niệm của Lincoln trong buổi lễ kỷ niệm Quốc khánh Mỹ ngày 4/7.