Hàn Quốc - Indonesia tiếp tục hợp tác phát triển tiêm kích KF-X

(VOH) - Thỏa thuận hợp tác chế tạo tiêm kích đa năng KF-X giữa Hàn Quốc và Indonesia tiếp tục được tiến hành mặc cho khoản nợ 200 triệu USD.

Phía Hàn Quốc vừa cho hay dự án hợp tác sản xuất máy bay chiến đấu đa năng KF-X có khả năng tàng hình theo công nghệ do Seoul tự phát triển, ký kết năm 2014 với Indonesia vẫn đang được tiến hành; đồng thời khoản nợ hơn 200 triệu USD với Indonesia cũng sẽ được đàm phán lại.

Hàn Quốc - Indonesia tiếp tục hợp tác phát triển tiêm kích KF-X

Một mô hình máy bay chiến đấu KF-X. Ảnh: IHS

Được biết, dự án trên có tổng trị giá khoảng 7,9 tỷ USD; trong đó Indonesia đồng ý khoản chi trả 20%, tuy nhiên giới chức Indonesia cho biết vẫn đang thương thảo thoả thuận tài chính "nhẹ nhàng" hơn.

Trả lời với báo giới, Cơ quan quản lý chương trình mua sắm quốc phòng (DAPA) của Hàn Quốc cho biết dự án vẫn đang đi kịp tiến độ kể từ sau Hội nghị thượng đỉnh Hàn Quốc - Indonesia hồi tháng 9 vừa qua.

Cơ quan này cũng tiết lộ thêm phần chi phí sản xuất Indonesia chưa thanh toán rơi vào khoảng 230 tỷ won (hơn 203 triệu USD), được tính từ nửa cuối năm 2017 đến nửa đầu năm 2018.

Về phía Indonesia, nước này mong muốn đàm phán một số thay đổi đối với các điều khoản tài chính trong hợp đồng, bắt nguồn từ chương trình hỗ trợ đồng rupi trong nước trong thời điểm giá trị giao dịch rơi xuống mức thấp nhất trong 20 năm qua, đồng thời cũng hạn chế việc sử dụng nguồn dự trữ ngoại hối của quốc gia.

Theo Reuters, Giám đốc Ban Ngân sách Indonesia, Askolani đã tiết lộ vào hôm thứ hai rằng Chính phủ nước này đang tạm hoãn chi trả phần sản xuất máy bay KF-X của năm 2017 để "nghiên cứu và đánh giá sâu hơn".

Trưởng Ban đầu tư Bon Lembong cũng trả lời với phóng viên, sắp tới Jakarta có thể sẽ làm việc lại với Hàn Quốc về số phần trăm mà Indonesia sẽ chịu trong dự án, số máy bay chiến đấu sẽ mua, lịch trình bàn giao máy bay và sự "linh hoạt" cho Indonesia khi muốn bán lại các máy bay này cho bên thứ ba.

Hãng thông tấn Nhà nước Antara cho hay, theo thỏa thuận ban đầu, Indonesia sẽ mua 48 chiếc máy bay nhưng không có quyền bán lại cho nước khác, cũng như không sản xuất các linh kiện máy bay ở trong nước, dẫn lời người phát ngôn Bộ Quốc phòng Totok Sugiharto.

 

S.Korea says fighter jet deal with Indonesia is on track, despite $200 mln unpaid

(Reuters) - South Korea said on Monday a project to develop a fighter jet with Indonesia was on track, and it will negotiate a way for Indonesia to pay its contribution, of which about $200 million is unpaid.

Indonesia and South Korea agreed in 2014 to develop the “KF-X” fighter jet.

The project is estimated to be worth about $7.9 billion, and Indonesia had agreed to pay 20 percent of the development costs, but a senior Indonesia official said on Friday it was seeking “lighter” financial terms.

South Korea’s arms procurement agency Defense Acquisition Program Administration (DAPA) told a press briefing the project was on track.

“During the South Korea-Indonesia summit in September, it was agreed to continue developing the KF-X,” the spokesman said.

“About the contribution, we plan to negotiate additionally.”

The spokesman confirmed that Indonesia’s unpaid contribution was about 230 billion won ($203.14 million), from between the second half of 2017 and the first half of 2018.

Indonesia’s request on the financial terms of the deal comes as it is trying to support the rupiah, which is trading near a 20-year-low, and to reduce the use of foreign exchange reserves.