Hàn Quốc xem luật cấm phá thai là không phù hợp với hiến pháp

(VOH) - Luật cấm phá thai của Hàn Quốc đã được phán quyết là không phù hợp với hiến pháp trong một quyết định lịch sử.

Tòa án hiến pháp của quốc gia này đã ra lệnh rằng, luật phải được sửa đổi vào cuối năm 2020.

Hàn Quốc xem luật cấm phá thai là không phù hợp với hiến pháp

Các biểu ngữ tại Hàn Quốc về lệnh cấm phá thai làm hạn chế quyền lợi và ảnh hưởng sức khỏe của người phụ nữ. Ảnh: Getty Images

Theo lệnh cấm năm 1953, những phụ nữ thực hiện việc phá thai có thể bị phạt và bỏ tù, trừ trường hợp họ bị hãm hiếp, loạn luân hoặc có nguy cơ đối với sức khỏe của họ.

Hàn Quốc là một trong số ít các quốc gia phát triển hình sự hóa việc phá thai.

Trong năm 2017, một cuộc thăm dò ý kiến ​​cho thấy chỉ có hơn 51,9% ủng hộ chấm dứt lệnh cấm.

Điều luật này đã được xem xét lại sau khi một nữ bác sĩ cho rằng lệnh cấm này gây nguy hiểm cho phụ nữ và hạn chế quyền lợi của họ.