Hàn – Triều thông báo với IOC về ý định đồng đăng cai Olympic 2032

(VOH) – Hàn Quốc và Triều Tiên đã thống nhất thông báo lên Ủy ban Olympic Quốc tế về ý định đồng đăng cai Olympic mùa hè 2032.

Cũng trong ngày 2/11, các quan chức thể thao Hàn Quốc cũng đã đồng ý cho việc đưa một đội tuyển bóng ném gồm vận động viên của cả hai miền tham gia Giải vô dịch bóng ném thế giới vào năm 2019.

Hàn – Triều thông báo với IOC về ý định đồng đăng cai Olympic 2032

Ảnh minh họa. The Canadian Press

Ý định cùng kết hợp đứng ra làm nơi đăng cai Thế Vận hội mùa hè năm 2032 đã được Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cùng nhất trí tại cuộc họp thượng đỉnh hồi tháng 9 cũng như quyết định cử một đoàn vận động viên hai miền tham dự Olympic 2020 tại Nhật Bản và các giải thể thao lớn khác. Đây là một trong loạt động thái trong tiến trình nối lại quan hệ giữa hai miền Triều Tiên.

Ý định hòa giải này của Hàn Quốc đã khiến Mỹ không hài lòng lắm khi nước này đang cố gắng kêu gọi đồng minh duy trì áp lực buộc Triều Tiên phải hủy chương trình hạt nhân.

 

Koreas to inform IOC of intent to co-host 2032 Games

(AP) — North and South Korea have agreed to officially inform the International Olympic Committee of their intent to co-host the 2032 Summer Olympics.

Korean sports officials after meeting at a North Korean border town on Friday also agreed to send a combined team to next year's world handball championships.

North Korean leader Kim Jong Un and South Korean President Moon Jae-in during a summit in September agreed to pursue a joint bid for the 2032 Olympics and send combined teams to the 2020 Tokyo Summer Games and other major sports events as part of reconciliation efforts.

South Korea's enthusiasm for engagement with its rival has created unease in Washington, which has called for allies to maintain pressure until Pyongyang denuclearizes.