Hãng mỹ phẩm Sephora đóng cửa các cửa hàng tại Mỹ để đào tạo lại nhân viên

(VOH) - Chuỗi cửa hàng chuyên cung cấp mỹ phẩm Sephora sẽ đóng cửa các cửa hàng ở Mỹ vào thứ Tư để đào tạo nhân viên về chống phân biệt chủng tộc, một tháng sau một sự cố liên quan đến ca sĩ SZA.

Nghệ sĩ dòng nhạc R & B cho biết, cô đã bị phân biệt chủng tộc khi đi mua sắm tại một cửa hàng Sephora ở California.

Nữ Nghệ sĩ SZA đăng tải trên twitter việc cô bị nhân viên của Sephora có hành vi phân biệt chủng tộc với cô

Nữ Nghệ sĩ SZA đăng tải trên twitter việc cô bị nhân viên của Sephora có hành vi phân biệt chủng tộc với cô.

SZA đã được đề cử cho nhiều giải thưởng Grammy và gần đây nữ ca sĩ có hợp tác với Kendrick Lamar trong ca khúc “All the Stars” là nhạc nền của bộ phim Black Panther.

Nữ nghệ sĩ đăng tải trên Twitter ngày 1/5 về việc cô bị nhân viên của Sephora gọi bảo vệ để bảo đảm việc nữ nghệ sĩ không có bất kỳ hành vi trộm cắp nào trong cửa hàng.

Sephora cho Reuters biết, họ có biết về vụ việc nhưng nói rằng khóa đào tạo không đào tạo "phản ứng với bất kỳ sự kiện cụ thể nào".

Năm ngoái, Starbucks cũng đã đóng cửa tất cả 8.000 chi nhánh tại Mỹ để tổ chức chương trình đào tạo chống lại nạn phân biệt chủng tộc.