Hàng trăm nạn nhân trận sóng thần 2014 ở Thái Lan chưa được nhận dạng

(VOH) - 15 năm đã trôi qua kể từ khi trận sóng thần Ấn Độ Dương cướp đi sinh mạng của 230.000 người vào năm 2004, cảnh sát Thái Lan vẫn chưa thể xác nhận được danh tính của hàng trăm nạn nhân.

Phó Cảnh sát trưởng huyện Takua Pa, Đại tá Khemmarin Hassini cho biết vẫn còn rất nhiều gia đình nạn nhân mong muốn tìm được người thân.

Hàng trăm nạn nhân trận sóng thần 2014 ở Thái Lan chưa được nhận dạng

Tưởng niệm các nạn nhân. (Nguồn: Reuters)

Hiện Sở cảnh sát ở miền Nam Thái Lan vẫn đang lưu giữ nhiều vật dụng cá nhân của các nạn nhân như ví, tài liệu, thiết bị điện tử. Tất cả đều được bọc kỹ và dán nhãn vật chứng. Họ hy vọng một ngày nào đó những món đồ này có thể giúp xác định danh tính và đem đi chôn cất cùng các nạn nhân.

Ngày 26/12/2014, một trận động đất có độ lớn 9,4 đã gây nên sóng thần kinh hoàng, cướp đi sinh mạng của 230.000 người. Các đợt sóng cao tới 17,4m đã tràn vào bờ biển nhiều quốc gia, quét sạch một số khu dân cư chỉ trong vài giây.

Huyện Takua Pa là một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của trận sóng thần.