Hội đồng Hoàng gia Malaysia mở cuộc họp sau khi Quốc vương bất ngờ thoái vị

(VOH) - Các thành viên Hoàng gia Malaysia hôm thứ hai 07/01 đã mở cuộc họp chọn thời điểm cho vị vua kế tiếp lên ngôi sau khi đương kim Quốc vương Muhammad V bất ngờ tuyên bố thoái vị.

The king resigned on Sunday after just two years on the throne, the first time a monarch has stepped down before completing their five-year tenure.

Trước đó, cung điện Hoàng gia Malaysia thông báo hôm chủ nhật 06/01 rằng Quốc vương Muhammad V đã từ bỏ tước hiệu Agong thứ 15 của Malaysia, quyết định này có hiệu lực ngay lập tức. Ông bất ngờ thoái vị chỉ hai năm sau khi lên ngôi vào tháng 12 năm 2016 và vụ việc này chưa từng có tiền lệ.

Cho đến nay, không có lời giải thích nào được đưa ra về quyết định thoái vị này của vua Sultan Muhammed V.

Mặc dù chỉ có vai trò hình thức và không có thực quyền chính trị, hoàng gia Hồi giáo của Malaysia rất được tôn trọng, đặc biệt là từ người Mã Lai theo đạo Hồi, và mặc dù đất nước không có luật phạm thượng, những chỉ trích hoặc phê bình đối với hoàng gia đều bị cấm.

Hội đồng Hoàng gia Malaysia mở cuộc họp sau khi Quốc vương bất ngờ thoái vị

Sau khi "từ chức", ông Muhammad V sẽ trở về vị trí cũ là sultan của bang Kelantan - Ảnh: AFP

Theo chế độ quân chủ của Malaysia, 9 nhà lãnh đạo của các bang sẽ bầu ra một Agong trong số 9 người này trong thời gian 5 năm một lần, thường là trên cơ sở luân phiên. Ngày hôm nay, 6 trên tổng số 9 nhà lãnh đạo đã có cuộc họp tại cung điện Hoàng gia để quyết định thời gian bầu vị vua mới, theo hãng thông tấn quốc gia Malaysia Bernama. Hiện chưa rõ nguyên nhân vì sao 3 lãnh đạo còn lại vắng mặt. 

Theo quy định, cuộc bỏ phiếu bầu nhà vua mới bắt buộc diễn ra trong vòng 4 tuần kể từ khi ngai vàng bị bỏ trống.

Quyết định thoái vị của nhà vua 49 tuổi diễn ra trong bối cảnh ông vừa có 2 tháng nghỉ dưỡng bệnh, bắt đầu từ đầu tháng 11/2018. Nhiều nguồn tin cho biết, trong thời gian này, ông đã kết hôn với hoa khôi Moscow 25 tuổi Oksana Voevodina tại thủ đô Nga.

Hội đồng Hoàng gia Malaysia mở cuộc họp sau khi Quốc vương bất ngờ thoái vị

Hình ảnh đám cưới bí mật của nhà vua Malaysia và hoa hậu người Nga. Ảnh: Facebook.

Trong thời gian Quốc vương Muhammad nghỉ dưỡng bệnh, Tiểu vương Perak là Sultan Nazrin Muizzuddin Shah đảm nhận vị trí quyền Quốc vương từ 31/12/2018. Chỉ vài ngày sau đó, hội đồng các nhà lãnh đạo đã tổ chức cuộc họp bất thường làm dấy lên suy đoán rằng Quốc vương Sultan Muhammad sẽ sớm thoái vị. 

Straits Times nhận định, quyền quốc vương Nazrin sẽ tiếp tục đảm nhận vị trí này trước khi một vị vua mới được hội đồng bầu chọn.

Tờ báo này cũng cho hay, dù không có gì ngăn cấm một quốc vương kết hôn với một người nước ngoài nhưng các tiểu vương của các bang Malaysia dường như không hài lòng với khả năng bà Voevodina sẽ trở thành Hoàng hậu. Quốc vương Muhammad là Agong đầu tiên không có hoàng hậu. 

Bên cạnh đó, truyền thông cũng ghi nhận nhiều thông tin cho rằng đã xảy ra căng thẳng gần đây giữa Hoàng gia Malaysia và Chính phủ của Thủ tướng Mahathir Mohamad, người đã giành chiến thắng mang tính lịch sử của cuộc bầu cử vào tháng 5 năm ngoái, đánh bại liên minh đã cai trị Malaysia trong suốt 60 năm. 

Ông Mahathir phát biểu hôm thứ hai, cho biết hy vọng Hội đồng Hoàng gia sớm bầu chọn vị vua mới càng sớm càng tốt vì Chính phủ của ông "cần sự xuất hiện của Nhà vua ở một số vấn đề nhất định."

 

Malaysia's royal council meets after king's surprise resignation

(Reuters) - Members of Malaysia’s royal families met on Monday to decide when a new king will be elected from among them after King Muhammad V unexpectedly resigned, the national news agency Bernama reported.

The king resigned on Sunday after just two years on the throne, the first time a monarch has stepped down before completing their five-year tenure.

No reason was given for the resignation.

Malaysia is a constitutional monarchy and the king assumes a largely ceremonial role, including acting as custodian of Islam in the Muslim-majority country. The king’s assent is needed for the appointment of a prime minister and various senior officials.

Malaysia’s nine royal households take turns to provide a king, who is chosen through a vote in a Council of Rulers, made up of the nine households, most of which are led by a sultan.

Heads of six of the nine households met on Monday at the national palace to decide a date for the election of a new king, Bernama reported. It was not clear why the other three did not attend.

A vote must be held within four weeks of the throne becoming vacant.

King Muhammad, 49, had resumed duties last week after spending two months on medical leave.

Images purporting to show him getting married in Russia appeared on social media in December and identified his new wife as Oksana Voevodina, who won a Miss Moscow contest in 2015.

The palace did not respond to earlier requests for comment on the photos or reports of a marriage.

Media has reported tension between the palace and the government of Prime Minister Mahathir Mohamad since the latter returned to power last year.

Mahathir led the opposition to a historic election win in May, defeating a coalition that had governed Malaysia for 60 years.

In June, the government and palace faced a near two-week impasse over a plan to appoint someone how was not from the majority ethnic Malay community as attorney-general.

The king eventually approved the appointment, though the incident had stoked ethnic tensions.

Mahathir, known for challenging royalty during his earlier 22-year tenure as prime minister, said in a blog post last week that everyone “from the Rulers to the Prime Minister and Ministers, to the civil servants and ordinary citizens” are subject to the law. He did not elaborate.

Mahathir said on Monday the government hoped the council would elect a new king as soon as possible as the government needed to keep the king apprised on “certain matters”, Bernama reported.