Hơn 1,8 triệu người hành hương đến Thánh địa Mecca

(VOH) – Có hơn 1,8 triệu tín đồ Hồi giáo trên khắp thế giới đã tụ về Thánh địa Mecca của Ả Rập Saudi nhân dịp lễ hành hương Hajj lớn bắt đầu từ thứ Sáu tới.

Theo Tổng giám đốc Cục kiểm soát hộ chiếu, tướng Suleiman al-Yehya, ước tính trong ngày 7/8, có tổng cộng gần 2 triệu người bao gồm cả công dân Ả Rập Saudi và người từ các nước khác đến tham dự lễ Hajj năm nay.

Dòng người hành hương đến thánh địa Mecca. Ảnh: AP

Cộng đồng người Hồi giáo có quy định trong cuộc đời phải thực hiện ít nhất một chuyến hành hương kéo dài 5 ngày về Mecca. Chuyến hành hương có ý nghĩa để kéo các tín đồ đến gần với Đấng Tối cao hơn. 

Hajj diễn ra mỗi năm một lần trong tháng âm lịch Dhul al-Hijja, tháng thứ 12 và là tháng cuối cùng của năm theo lịch Hồi giáo.

Chính quyền Ả Rập Saudi đã phải chi hàng tỷ USD để nâng cao độ an toàn cho cuộc hành hương trong vài năm gần đây, đặc biệt là tại thành phố Mina nơi xảy ra nhiều sự cố chết người.

Năm nay, ước tính có khoảng 2 triệu tín đồ Hồi giáo tham gia lễ Hajj. Ảnh: AP

Dòng người hành hương di chuyển quanh tòa nhà hình khối Kabaa linh thiêng tại trung tâm Nhà thờ Hồi giáo lớn ở Mecca. Ảnh: AP

Cảnh sát giám sát màn hình hiển thị đoàn người đến Thánh đường Lớn ở Mecca. Ảnh: AP