Hơn 800 phần tử vũ trang bị tiêu diệt tại Syria

(VOH) - Trung tướng Sergei Rudskoy, Cục trưởng Cục tác chiến thuộc Bộ Tổng tham mưu quân đội Nga cho biết, quân đội chính phủ Syria dưới sự yểm trợ của máy bay chiến đấu Nga đã đẩy lùi các cuộc tiến công của những phần tử vũ trang ở gần thành phố Aleppo vào rạng sáng 1/8.

Máy bay ném bom Su-24 của nga cất cánh từ căn cứ không quân Hmeymim ở Siria - Ảnh minh họa.

Vị tướng này cho biết, trong chiến dịch quân sự lần này có hơn 800 phần tử vũ trang đã bị tiêu diệt, 14 xe tăng, 10 xe chở bộ binh và hơn 60 phương tiện có trang bị súng máy bị phá hủy.

Tướng Rudskoy chỉ ra rằng: “Những tổn thất nặng nề vẫn chưa khiến thủ lĩnh của các nhóm vũ trang nao núng. Họ vẫn tiếp tục điều động lực lượng từ các nơi khác nhằm răn đe quân đội chính phủ, đồng thời ngăn không cho người dân địa phương rời khỏi khu vực chiến sự và bắt họ làm bia đỡ đạn”.

Theo tướng Rudskoy, các phần tử khủng bố đã hành quyết 4 dân thường tại khu vực phía đông thành phố Aleppo khi những người này đang tìm cách rời khỏi thành phố này theo một hành lang nhân đạo mà Nga vừa thiết lập.