Hong Kong: Bão Wipha sắp đổ bộ, trường học và giao dịch tài chính đóng cừa sớm

(VOH) - Hong Kong chuẩn bị đón một cơn bão nhiệt đới mạnh cấp 8, mức cao thứ ba của loại bão này, khiến nhiều trường học và các thị trường tài chính đóng cửa sớm.

Trung tâm quan sát khí tượng Hong Kong cho biết cơn bão mang tên Wipha đang tiến gần đến bờ biển phía tây bắc tỉnh Quảng Đông, cách bờ phía Tây của Hong Kong khoảng 300 km.

“Dù chỉ là gió mạnh hay tín hiệu báo bão, cơn bão với mốc tín hiệu 8 dự đoán sẽ kéo dài hầu hết thời gian còn lại của ngày hôm nay,” theo thông báo của đài khí tượng.

Theo đó, tín hiệu cảnh báo bão cao nhất là 10.

Bão nhiệt đới Wipha dự đoán sắp đổ bộ Hong Kong (Ảnh: SCMP)

Cơn bão đến gần kèm theo mưa lớn, gió giật và biển động. Bộ Giáo dục buộc phải đóng cửa các trường học đến hết hôm nay và chính quyền phải hối thúc nhân viên công sở về nhà sớm.

Các thị trường tài chính của thành phố phải kết thúc phiên giao dịch sớm hơn thường lệ và sẽ không mở lại vào ngày mai 1/8 nếu tín hiệu bão lúc 9 giờ sáng vẫn là 8 hoặc cao hơn. Vùng đất láng giềng Macau cũng có thể sẽ bị ảnh hưởng bởi cơn bão này.