Hồng Kông thắt chặt an ninh đón Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc

(VOH) - Chính quyền Hồng Kông (Trung Quốc) đã triển khai hơn 6.000 cảnh sát, ra lệnh giới nghiêm và cấm tụ tập đông người tại các khu vực công cộng vào ngày 17/5 trước thềm chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Trương Đức Giang.

Hơn 6.000 cảnh sát được triển khai để đảm bảo an ninh. (Ảnh BBC)

Ông Trương Đức Giang là người phụ trách các vấn đề Hồng Kông của Trung Quốc. Ông hiện là lãnh đạo cao cấp thứ 3 cuả Trung Quốc sau Chủ tịch Tập Cận Bình và Thủ tướng Lý Khắc Cường.

Ông Trương Đức Giang (giữa). (Ảnh BBC)

Chuyến thăm Hồng Kông của ông Giang kéo dài 3 ngày, diễn ra trong bối cảnh an ninh diễn biến phức tạp tại Hồng Kông.

Hồi tháng 2, một nhóm tên "localist", được thành lập sau cuộc biểu tình đòi cải cách bầu cử năm 2014, đã khởi xướng cuộc biểu tình với hàng trăm người tham gia. Đây được xem là cuộc biểu tình tồi tệ nhất tại Hồng Kông.