Indonesia: Nổ kho đạn của cảnh sát

(VOH) - Vụ nổ ở một kho lưu trữ bằng chứng của cảnh sát, nơi cất giữ đạn dược từ thời Thế chiến thứ 2 gần thành phố Semarang ở tỉnh Trung Java, Indonesia, khiến một sĩ quan cảnh sát bị thương.

Theo Reuters, ngày 14/9, cảnh sát Indonesia cho biết đã xảy ra một vụ nổ ở một kho lưu trữ bằng chứng của cảnh sát, nơi cất giữ đạn dược từ thời Thế chiến thứ 2, khiến một sỹ quan cảnh sát bị thương, trong khi những người dân sống gần đó phải sơ tán.

Indonesia: Nổ kho đạn của cảnh sát

Lửa bốc lên từ vụ nổ. (Nguồn: newsbeezer.com)

Ông A. Dahnie - cảnh sát trưởng tỉnh Trung Java - xác nhận vụ nổ xảy ra vào khoảng 7 giờ sáng (giờ địa phương), đồng thời cho biết đã phát hiện chất nổ tại nhà kho này.

Nhà kho này nằm trong đại bản doanh Lữ đoàn Cảnh sát Cơ động tại Srondol, gần thành phố Semarang ở tỉnh Trung Java, là kho lưu trữ bằng chứng của cảnh sát, nơi cất giữ đạn dược từ Thế chiến thứ 2.

Hiện nguyên nhân vụ nổ đang được điều tra bởi cơ quan chức năng và lính cứu hỏa đã được huy động tới hiện trường để xử lý đám cháy do vụ nổ gây ra.