Iran: 2/3 nhân viên chính phủ sẽ làm việc tại nhà

(VOH) - Thời báo Trung Đông của Saudi Arabia vào ngày 5/4 đưa tin, Tổng thống Iran Hassan Rouhani nói rằng, 2/3 nhân viên chính phủ sẽ làm việc tại nhà vào ngày 11/4.

Ngày 4/4, Tổng thống Iran Hassan Rouhani cho biết, các biện pháp hạn chế người dân di chuyển trước đây của Iran đã đạt được một số kết quả quan trọng. Trong bước tiếp theo, Iran sẽ xem xét toàn diện các yếu tố kinh tế và y tế; xây dựng kế hoạch phòng chống dịch bệnh cho các ngành công nghiệp khác nhau.

Tổng thống Iran Hassan Rouhani

Hiện tại, nhiều bộ ngành đang xây dựng các biện pháp chi tiết để chống lại dịch COVID-19.

Để kiểm soát tình hình lây lan của dịch bệnh COVID-19, chính phủ Iran gần đây đã tăng cường hơn nữa việc khử trùng hàng ngày trong thành phố, tăng cường kế hoạch "giãn cách xã hội" để phòng ngừa một số cơ quan chính phủ và doanh nghiệp hoạt động trở lại sau Tết cổ truyền Iran gây khó khăn trong việc phòng chống dịch bệnh.

Tại Tehran, một trong những trung tâm mua sắm lớn nhất ở Iran đã được trưng dụng thành một bệnh viện dã chiến và sẽ tiếp nhận các bệnh nhân được chẩn đoán mắc COVID-19.