Iran: Ít nhất 217 người bị thương trong vụ nổ xe tải chở bình khí clo

(VOH) - Ít nhất 217 người bị thương trong vụ nổ xe tải chở bình khí clo tại miền Tây, Iran.

Theo giới chức địa phương, nguyên nhân gây nổ xe tải chở bình khí clo đang được điều tra làm rõ và nhiều khả năng là do lỗi cẩu thả của tài xế xe tải.

Vụ nổ khiến ít nhất 217 người bị thương trong vụ nổ xe tải chở bình khí clo tại miền Tây, Iran.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TV5 News)

Trong thông báo ngày 5/9, Hãng Thông tấn quốc gia IRNA cho biết vụ nổ xảy ra tối muộn 4/9 khi xe tải lưu thông qua hạt Chardavol ở tỉnh Ilam.

Mặc dù số người bị thương lớn, nhưng may mắn không có ai thiệt mạng trong vụ việc này.

Theo giới chức địa phương, nguyên nhân gây nổ đang được điều tra làm rõ và nhiều khả năng là do lỗi cẩu thả của tài xế xe tải.

Trước đó, vào đêm 29/3/2005, một vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra trên đường cao tốc Bắc Kinh-Thượng Hải, đoạn phía đông tỉnh Giang Tô (Trung Quốc), khi chiếc xe tải chở khoảng 30 tấn Clo hóa lỏng đã đâm vào chiếc xe hàng đi ngược chiều, làm rò khí Clo trên diện rộng. Một lái xe chết ngay tại chỗ, 3 ngôi làng ở gần đó bị ảnh hưởng nặng nề của khí Clo.

Vụ rò khí Clo đã làm 27 người chết, gần 300 người bị ngộ độc khí Clo được đưa vào điều trị tại Bệnh viện nhân dân số 1 Hoài An, tỉnh Giang Tô.

N.T (tổng hợp)