Iran kết án tù ba người bị cáo buộc làm gián điệp cho Israel

(VOH) – Iran vừa xét xử ba người, gồm hai nữ một nam, từ 10 đến 12 năm tù với cáo buộc vi phạm an ninh và làm gián điệp, cung cấp thông tin cho cơ quan gián điệp Mossad của Israel.

Phát ngôn viên tư pháp Gholamhossein Esmaili cho biết trong bài phát biểu phát sóng trên truyền hình nhà nước hôm 27/8 rằng một trong hai phụ nữ bị kết án là Aras Amiri, người từng làm việc cho Hội đồng Anh, và đã bị cáo buộc làm gián điệp thông tin về các hoạt động văn hóa tại Iran.

Amiri đã bị bắt giam vào năm ngoái trong khi đang tiến hành điều tra. Tại thời điểm đó, Amiri bị tuyên mức án 10 năm.

Ảnh minh họa

Một phụ nữ khác có cùng cáo buộc là Anousheh Ashouri, người mang hai quốc tịch Anh – Iran. Cô bị kết án 12 năm tù vì có liên hệ với Mossad. Người thứ ba là Ali Johari cũng bị tuyên án với cùng tội danh và mức án như Ashouri.

Johari đã bị buộc tội chuyển các thông tin về các dự án xây dựng thuộc một tập đoàn nhánh nằm trong tổ hợp dưới quyền quản lý của Lực lượng Vệ binh Cách mạng.