Iran nói sẵn sàng đàm phán nếu Mỹ dỡ bỏ lệnh trừng phạt

(VOH) – Tổng thống Iran cho biết quốc gia này đã sẵn sàng đàm phán với Mỹ với điều kiện dỡ bỏ lệnh trừng phạt kinh tế.

Trang web chính thức của Tổng thống Hassan Rouhani ngày 14/7 dẫn lời Tổng thống nói rằng “Thời điểm các bạn chấm dứt lệnh trừng phạt và đe dọa, chúng tôi sẵn sàng đàm phán.”

Ảnh minh họa

Căng thẳng khu vực đã tăng vọt sau một năm chính quyền Trump đơn phương rút khỏi hiệp ước hạt nhân ký kết giữa Iran với các cường quốc thế giới. Mỹ sau đó tái lập lệnh trừng phạt khắc nghiệt đối với ngành xuất khẩu dầu của Tehran, làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng kinh tế khiến tiền tệ của quốc gia này lao dốc.

Đầu ngày Chủ nhật 14/7, lãnh đạo các nước Anh, Pháp và Đức đồng loạt lên tiếng kêu gọi chấm dứt “leo thang căng thẳng” giữa Mỹ và Iran.

Iran mới đây cũng có tuyên bố sẽ làm giàu uranium vượt mức cho phép trong hiệp ước năm 2015 nhưng nói thêm hành động này có thể đảo ngược nếu thấy được cung cấp đủ động lực kinh tế để bù đắp lại thiệt hại do lệnh trừng phạt của Mỹ gây ra.