Iraq: Người biểu tình thiệt mạng khi cảnh sát cố gắng mở cửa trở lại cảng biển quan trọng

(VOH) – Giới chức Iraq cho biết ít nhất một người biểu tình đã thiệt mạng trong một vụ đụng độ tại thành phố Umm Qasr, khi lực lượng an ninh cố gắng mở trở lại một cảng quan trọng.

Khu cảng quan trọng thuộc thành phố miền nam Umm Qasr này đã bị đóng cửa do các cuộc biểu tình chống chính phủ trong vòng ba ngày qua.

Biểu tình chống chính phủ ở Iraq vẫn tiếp diễn. Ảnh: AP

Giới chức phụ trách an ninh và y tế cho biết có thêm tám người biểu tình khác bị thương trong ngày thứ Ba, cũng trong các vụ đụng độ vẫn đang tiếp diễn. Họ cho biết lực lượng an ninh dùng đạn thật và khí hơi cay, người biểu tình cũng đã chiếm một xe bọc thép của lực lượng an ninh.

Iraq đã chứng kiến một đợt biểu tình chống chính phủ lớn tại Baghdad và trải dài gần hết khu vực của người Hồi giáo Shiite ở miền nam từ 25/10.

Umm Qasr, nằm trên Vịnh Ba Tư, là cảng chính của Iraq được sử dụng để xuất khẩu dầu và nhập khẩu hàng hóa.