IS tấn công lực lượng người Kurd tại miền bắc Syria

(VOH) – Một nhóm quân được Mỹ hậu thuẫn cùng hai nhóm hoạt động Syria cho biết phiến quân IS đã tiến hành một cuộc tấn công vào thành phố Raqqa, thuộc miền bắc Syria.

Cuộc tấn công vào đầu ngày thứ Tư nhắm vào một vị trí của lực lượng người Kurd dẫn đầu Lực lượng Dân chủ Syria ở Raqqa, nơi từng là thủ đô của phe cực đoan.

Khu vực biên giới Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Ảnh: AP

Vụ tấn công diễn ra khi Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến sẽ khởi động một cuộc tấn công nhằm vào người Kurd ở đông bắc Syria.

Các chiến binh người Kurd nói rằng IS đã phát động ba cuộc tấn công tự sát chống lại các vị trí của nó ở Raqqa. Không có thông tin về thương vong.

Nhóm các nhà hoạt động mang tên “Raqqa đang bị tàn sát âm thầm” đã báo cáo một cuộc đọ súng và cả một vụ nổ trong vụ tấn công.

Cơ quan giám sát nhân quyền Syria cũng cho biết vụ tấn công bao gồm hai vụ đánh bom tự sát thực hiện bởi chiến binh IS.