Kuwait và Saudi Arabia đồng ý chia Khu vực Trung lập dọc theo biên giới

(VOH) – Kuwait và Saudi Arabia ngày 24/12 vừa ký một thỏa thuận phân chia Khu vực Trung lập giữa hai nước, hãng thông tấn Kuwait (KUNA) đưa tin.

Thỏa thuận được đóng dấu bởi Ngoại trưởng Kuwait Ahmad Nasser Al-Mohammad Al-Sabah và Bộ trưởng Năng lượng Saudi Abdulaziz bin Salman Al Saud, KUNA cho biết.

Bộ trưởng Ngoại giao Kuwaiti Ahmad Nasser Al-Mohammad Al-Sabah (phải) và Bộ trưởng Năng lượng Saudi Abdulaziz bin Salman Al Saud (trái) tham dự lễ ký kết tại Kuwait ngày 24/12/2019. Ảnh: Xinhua.

Cùng lúc đó, một biên bản ghi nhớ về việc nối lại sản xuất dầu mỏ chung dọc biên giới cũng được ký bởi Bộ dầu mỏ Kuwait và Bộ Năng lượng Saudi Arabia.

Cả hai nước đều nhận định rằng các thỏa thuận này là một thành tựu mang tính bước ngoặt.

Khu vực trung lập là một khu vực rộng 5.770 km2 dọc theo biên giới Saudi-Kuwait.

Hai nước đã đình chỉ sản xuất các mỏ dầu khai thác chung Khafji và Wafra trong khu vực này hơn bốn năm trước, một động thái cắt giảm nguồn cung dầu hàng ngày toàn cầu với một lượng tương đương khoảng 500.000 thùng hoặc 0,5% sản lượng.