Lãnh đạo Palestine kêu gọi chấm dứt tất cả thỏa thuận với Israel

(VOH) – Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas nói sẽ có bước đi mới nhằm chấm dứt tất cả thỏa thuận với Israel.

Tuyên bố trên được đưa ra sau vụ việc Israel phá dỡ hàng chục ngôi nhà của người Palestine tại vùng ngoại ô đông Jerusalem. Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas nói rằng hành động này là một hành động "thanh lọc sắc tộc".

Thủ tướng Israel (trái) và Tổng thống Palestine (bìa phải) tại một cuộc họp ngày 14/09/2010. Ảnh: AP

Abbas đã đưa ra tuyên bố sau cuộc họp của các nhà lãnh đạo PLO tại Ramallah hôm thứ Năm. Tổng thống Abbas cho biết ông sẽ thành lập một ủy ban để tiến tới chấm dứt tất cả các thỏa thuận đã ký với Israel, nhưng không rõ rằng có mốc thời gian nào cho kế hoạch này.

Trước tuyên bố 3 ngày, Israel đã có hành động san bằng nhiều khu nhà mà họ nói rằng xây dựng quá gần với hàng rào ngăn cách Bờ Tây.

Ông Abbas nhấn mạnh lại quan điểm phản đối “Thỏa thuận thế kỷ” của Tổng thống Donald Trump về vấn đề Israel – Palestine, nói rằng “Palestine và Jerusalem không phải để bán hay mặc cả.”