Lễ tuyên thệ nhậm chức Tổng thống được tổ chức như thế nào?

(VOH) - Ngày 18/1 theo giờ Mỹ, khi chỉ còn vài chục giờ đồng hồ là đến lễ tuyên thệ nhậm chức của Joe Biden, nước Mỹ đã tiến hành buổi tổng duyệt cho buổi lễ vô cùng đặc biệt này.

Ngày 18/1 (giờ Mỹ, tức ngày 19/1 theo giờ Việt Nam), khi chỉ còn vài chục giờ đồng hồ nữa là buổi lễ tuyên thệ nhậm chức Tổng thống của Joe Biden sẽ diễn ra, nước Mỹ đã tiến hành buổi tổng duyệt cho sự kiện quan trọng này, với sự tham gia của nhiều đơn vị, lực lượng liên quan. 

Mỹ tổng duyệt lễ tuyên thệ nhậm chức Tổng thống của Joe Biden
An ninh được thắt chặt tại khu vực Công viên quốc gia National Mall ở thủ đô Washington trước Điện Capitol. Năm nay, các hoạt động chào mừng lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden phần lớn được tổ chức trực tuyến, tuy vậy, ông Biden vẫn có kế hoạch tuyên thệ và đọc diễn văn nhậm chức tại Đồi Capitol vào ngày 20/1/2021. Ảnh: Reuters
Mỹ tổng duyệt lễ tuyên thệ nhậm chức Tổng thống của Joe Biden
Lễ tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Mỹ năm nay diễn ra trong bối cảnh nước Mỹ vẫn đang căng mình giải quyết nhiều vấn đề khó khăn trong và ngoài nước, từ đại dịch Covid-19 đến các bất ổn trong chính nội bộ nước Mỹ. An ninh đang được thắt chặt tại khu vực Tòa nhà Quốc hội Mỹ (Điện Capitol) - nơi diễn ra lễ tuyên thệ và nơi đây cũng là nơi xảy ra bạo loạn chưa từng có trong lịch sử Mỹ vào ngày 16/1 vừa qua. Ảnh: Reuters

Mỹ tổng duyệt lễ tuyên thệ nhậm chức Tổng thống của Joe Biden

Hai nhân viên đóng thế đang diễn tập cảnh Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden tuyên thệ nhậm chức, bên cạnh phu nhân Jill Biden trong buổi tổng duyệt tại Điện Capitol ở thủ đô Washington ngày 18/1/2021. Ảnh: Reuters
Mỹ tổng duyệt lễ tuyên thệ nhậm chức Tổng thống của Joe Biden
Hai nhân viên đóng thế Phó Tổng thống đắc cử Mỹ Kamala Harris và chồng là Doug Emhoff tuyên thệ nhậm chức trong buổi tổng duyệt tại Điện Capitol. Ảnh: Reuters
Mỹ tổng duyệt lễ tuyên thệ nhậm chức Tổng thống của Joe Biden
Các nhân viên đóng thế Tổng thống đắc cử Joe Biden, Phó Tổng thống đắc cử Kamala Harris đang tập trung bên trong Điện Capitol trong buổi tổng duyệt. Ảnh: Reuters
Mỹ tổng duyệt lễ tuyên thệ nhậm chức Tổng thống của Joe Biden
Khu vực Công viên quốc gia National Mall ở thủ đô Washington trước Điện Capitol được trang hoàng rợp cờ Mỹ trước lễ tuyên thệ nhậm chức của Joe Biden. Ảnh: Reuters
Mỹ tổng duyệt lễ tuyên thệ nhậm chức Tổng thống của Joe Biden
Khu vực Công viên quốc gia
National Mall ở thủ đô Washington trước Điện Capitol được trang hoàng rợp cờ Mỹ trước lễ tuyên thệ nhậm chức của Joe Biden. Ảnh: Reuters
Mỹ tổng duyệt lễ tuyên thệ nhậm chức Tổng thống của Joe Biden
Dàn nhạc quân đội tổng duyệt cho buổi lễ nhậm chức của ông Biden ngày 18/1/2021. Ảnh: Reuters
Mỹ tổng duyệt lễ tuyên thệ nhậm chức Tổng thống của Joe Biden
Các nhân viên đóng thế Tổng thống đắc cử và vợ, Phó Tổng thống đắc cử và chồng và đội quân danh dự gồm đại diện của tất cả binh chủng quân đội Mỹ trong buổi tổng duyệt tại Điện Capitol. Ảnh: Reuters
Mỹ tổng duyệt lễ tuyên thệ nhậm chức Tổng thống của Joe Biden
Vị trí ghế ngồi tham dự lễ tuyên thệ nhậm chức được bố trí theo quy tắc giãn cách nhằm bảo đảm an toàn cho các quan chức, khi dịch Covid-19  vẫn đang hoành hành nghiêm trọng ở Mỹ. Ảnh: Reuters
Mỹ tổng duyệt lễ tuyên thệ nhậm chức Tổng thống của Joe Biden
Nhiều kịch bản an ninh được đưa ra trong buổi tổng duyệt. Trong ảnh là tình huống giả lập có mối đe dọa an ninh từ bên ngoài, các phương án bảo vệ và sơ tán khách mời lập tức được kích hoạt. Ảnh: Reuters
Mỹ tổng duyệt lễ tuyên thệ nhậm chức Tổng thống của Joe Biden
Đặc vụ Mỹ đang tuần tra giám sát an ninh sau khi có báo cáo về một mối đe dọa an ninh xuất hiện trong buổi tổng duyệt. Ảnh: Reuters
Mỹ tổng duyệt lễ tuyên thệ nhậm chức Tổng thống của Joe Biden
Trước buổi tổng duyệt, một đám cháy lớn bất ngờ bùng phát ngay dưới chân một cây cầu nằm gần Điện Capitol. Ngay lập tức, Điện Capitol đóng cửa, ban bố lệnh phong tỏa toàn khu vực và chỉ gỡ bỏ lệnh phong tỏa sau khi đám cháy được dập tắt hoàn toàn và các rủi ro an ninh có liên quan không còn nữa. Ảnh: Reuters
Mỹ tổng duyệt lễ tuyên thệ nhậm chức Tổng thống của Joe Biden
Hàng chục ngàn binh sĩ thuộc Lực lượng Vệ binh quốc gia Mỹ được triển khai để bảo đảm an ninh cho buổi lễ tuyên thệ ngày 20/1/2021. Ảnh: Reuters
Mỹ tổng duyệt lễ tuyên thệ nhậm chức Tổng thống của Joe Biden
Lực lượng Vệ binh quốc gia Mỹ tập trung xung quanh khu vực Điện Capitol, bảo đảm an ninh tuyệt đối cho buổi lễ. Ảnh: Reuters
Mỹ tổng duyệt lễ tuyên thệ nhậm chức Tổng thống của Joe Biden
Vũ khí trang bị cho Lực lượng Vệ binh quốc gia Mỹ thực hiện nhiệm vụ tại buổi lễ tuyên thệ. Theo đó, các binh sĩ được trao quyền nổ súng và bắt giữ, tuần tra 24/24h khu vực Tòa nhà Quốc hội. Ảnh: Reuters
Mỹ tổng duyệt lễ tuyên thệ nhậm chức Tổng thống của Joe Biden
Khoảng 25.000 lính Vệ binh quốc gia Mỹ đã được triển khai từ nhiều bang đến thủ đô Washington, gấp gần ba lần số lượng binh sĩ được điều động trong những lễ nhậm chức trước đây, để đảm bảo an ninh cho buổi lễ. Ảnh: Reuters
Mỹ tổng duyệt lễ tuyên thệ nhậm chức Tổng thống của Joe Biden
Binh lính Lực lượng Vệ binh quốc gia Mỹ từ Puerto Rico đang trên đường đến Washington thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: Reuters
Mỹ tổng duyệt lễ tuyên thệ nhậm chức Tổng thống của Joe Biden
Hàng rào kẽm gai được dựng lên xung quanh Tòa nhà Quốc hội Mỹ. Ảnh: Reuters
Mỹ tổng duyệt lễ tuyên thệ nhậm chức Tổng thống của Joe Biden
Các trạm soi chiếu, kiểm soát an ninh được thiết lập xung quanh khu vực diễn ra buổi lễ. Ảnh: Reuters
Mỹ tổng duyệt lễ tuyên thệ nhậm chức Tổng thống của Joe Biden
Cảnh sát và mật vụ Mỹ đang làm nhiệm vụ tại một chốt kiểm soát gần Điện Capitol. Ảnh: Reuters
Mỹ tổng duyệt lễ tuyên thệ nhậm chức Tổng thống của Joe Biden

Xe quân đội tập trung trước Văn phòng Chính phủ liên bang ở thủ đô Washington trước nguy cơ có thể xảy ra bạo động trong ngày diễn ra lễ tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Mỹ. Ảnh: Reuters