Liên Hợp Quốc mở chiến dịch tiêm chủng bệnh bạch hầu cho trẻ em Yemen

(VOH) – Cơ quan Liên Hợp Quốc phụ trách sức khỏe trẻ em vừa khởi động chương trình tiêm vắc-xin ngừa bệnh bạch hầu cho trẻ em tại Yemen.

Liên Hợp Quốc đã phát động chiến dịch tiêm phòng bệnh bạch hầu ở Yemen bị chiến tranh tàn phá nhắm vào hơn 2,8 triệu trẻ em trong độ tuổi từ sáu tuần đến 15 tuổi.

Trẻ em Yemen

Trẻ em ở Yemen. Nguồn: Al Jazeera

Người phát ngôn của Liên Hợp Quốc Stephane Dujarric ngày 5/9 cho biết có hơn 4.000 người dân Yemen mắc bệnh bạch hầu tính từ năm 2017 và đã có hơn 200 người bị chết vì bệnh này.

Dujarric nói Tổ chức Y tế Thế giới và UNICEF báo cáo rằng các dữ liệu sơ bộ ghi nhận có hơn 1 triệu trẻ em vừa được tiêm ngừa trong năm ngày đầu chiến dịch.

Ngoài ra, có hơn 8.000 nhân viên y tế cùng tình nguyện viên tham gia vào chiến dịch tiêm chủng rộng lớn này, được triển khai tại 8 thành phố trong đó có Hodeida, Al Jawf, Dhamar và Ibb.