Mỹ bị tố không cấp visa cho đoàn Iran dự họp Liên Hiệp Quốc

(VOH) - Iran tố cáo phía Mỹ đã từ chối cấp visa cho nhiều thành viên thuộc phái đoàn tháp tùng tổng thống nước này tới dự họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (LHQ) ở New York.

"Việc Mỹ không cấp thị thực cho phái đoàn tháp tùng tổng thống Iran, trong đó có các trợ lý và cơ quan báo chí, cho thấy Mỹ đang đi ngược lại các nghĩa vụ ngoại giao mà chính phủ họ đảm nhận với tư cách là thành viên Liên Hợp Quốc (LHQ) và nước chủ nhà", phó chánh văn phòng Tổng thống Iran Parviz Esmaeili tuyên bố trên truyền hình nước này ngày 22/9.

Trước đó, nhiều hãng thông tấn Iran đưa tin, Tổng thống Hassan Rouhani và phái đoàn của ông, kể cả Ngoại trưởng Mohammad Javad Zarif có thể không dự họp Đại hội đồng LHQ vì bị Washington từ chối cấp visa. Song, chính phủ Mỹ rốt cuộc vẫn cấp visa cho ông Rouhani và ông Zarif.

Tuy nhiên, theo Sputnik, ngoại trưởng Iran bị cấm đi lại quanh nước Mỹ. Ông Zarif có mặt ở New York từ ngày 20/9 và ngày 21/9 đã có cuộc phỏng vấn với kênh CBS tại văn phòng phái bộ Iran tại trụ sở LHQ vì Washington không cho phép ông tới trường quay của hãng thông tấn này.

Hồi tháng 7, Mỹ đã áp đặt lệnh cấm đi lại cũng như phong toả tài sản với ông Zarif như một nỗ lực “gây sức ép tối đa” chống Tehran.

Quang cảnh một phiên họp của Đại Hội đồng LHQ tại trụ sở LHQ ở New York, Mỹ (Ảnh: Reuters)

Căng thẳng giữa Washington - Tehran tăng cao kể từ sau khi chính quyền của Tổng thống Donald Trump tháng 5/2018 đơn phương rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân quốc tế JCPOA đã ký với Iran năm 2015, đồng thời tái áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với quốc gia Hồi giáo. Hồi tháng 5 và tháng 6 vừa qua, Washington đổ lỗi cho Tehran về hàng loạt sự cố an ninh ở Vùng Vinh, kể cả các vụ tấn công tàu chở dầu nước ngoài tại Vịnh Oman, sau đó tăng cường sự hiện diện quân sự tại Trung Đông.

Đáp trả, Tehran thông báo ngưng tuân thủ một số giới hạn ấn định trong JCPOA, đồng thời đe dọa cứ 60 ngày sẽ từ bỏ dần các cam kết đã ký cho đến khi 5 cường quốc còn lại, vẫn còn tuân thủ thỏa thuận (gồm Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc và Đức) đảm bảo các lợi ích của Iran.

Gần đây nhất, Mỹ cáo buộc Iran đứng sau vụ tấn công hai cơ sở lọc dầu của công ty quốc doanh Ảrập Xêút Aramco ngày 14/9. Tehran đã thẳng thừng bác bỏ lời buộc tội này và tố cáo ngược Washington đã tìm cớ để làm leo thang xung đột.