Mỹ cáo buộc quân đội Trung Quốc đứng sau Huawei và hàng chục tập đoàn công nghệ lớn

(VOH) - Bộ Quốc phòng Mỹ cho rằng, quân đội Trung Quốc đứng đằng sau và hỗ trợ cho nhiều doanh nghiệp, trong đó có các tập đoàn công nghệ lớn như Huawei, Hikvision...

Theo Reuters, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng quân đội Trung Quốc đứng đằng sau nhiều tập đoàn lớn của nước này, bao gồm những doanh nghiệp do Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc "sở hữu hoặc quản lý" hoạt động trong lĩnh vực thương mại, sản xuất và xuất khẩu.

Danh sách mới nhất gồm 20 công ty mà Washington cho rằng do Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) đứng sau. Ngoài những cái tên như Huawei, Hikvision còn có Tập đoàn Viễn thông di động Trung Quốc (China Mobile), Tập đoàn China Telecom, Tập đoàn Công nghiệp hàng không Trung Quốc (AVIC)…

Thông tin này do Reuters công bố độc quyền dựa trên một tài liệu mà hãng tin này thấy được.

 Huawei

Tập đoàn công nghệ Huawei được cho là do quân đội Trung Quốc đứng sau (Ảnh: CPO Magazine)

Tháng 9 năm ngoái, lãnh đạo phe Dân chủ tại thượng viện Mỹ Chuck Schumer và thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Tom Cotton đã viết thư gửi lên Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper bày tỏ quan ngại về việc Bắc Kinh sử dụng các tập đoàn Trung Quốc để khai thác các công nghệ dân sự cho mục đích quân sự.

Việc lọt vào “danh sách đen” của Lầu Năm Góc không đồng nghĩa với một lệnh trừng phạt. Tuy nhiên, luật pháp Mỹ quy định Tổng thống Mỹ có thể áp đặt các biện pháp trừng phạt và đóng băng tài sản tại Mỹ của những doanh nghiệp nói trên.

Nga tổ chức lễ duyệt binh mừng Ngày Chiến thắng phát-xít - Hàng đoàn xe tăng và binh sĩ đã diễu hành qua Quảng trường Đỏ hôm 24/6 trong sự kiện lễ kỷ niệm kết thúc Thế Chiến II do Tổng thống Vladimir Putin tổ chức, trước thềm cuộc bỏ phiếu ...

Cập nhật dịch COVID-19 ngày 25/6: Thế giới hơn 9,5 triệu ca nhiễm nCoV - Theo thống kê của worldometers, tính đến 7 giờ sáng nay (25/6), thế giới ghi nhận 9.514.957 ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.