Mỹ: Cháy rừng tiếp tục hoành hành ở California, 100.000 người phải sơ tán

(VOH) - Một đợt cháy rừng mới đã bùng phát vào ngày 26/10 ở phía nam bang California, Mỹ và đang trên đà lan rộng. Khoảng 100.000 người đã được lệnh sơ tán khẩn cấp khỏi khu vực để bảo đảm an toàn.

Trận cháy rừng mới nhất ở California được đặt tên là Silverado, bùng phát vào sáng sớm ngày 26/10 (giờ địa phương) ở Hạt Orange nằm ở phía nam thành phố Los Angeles, bang California.

Tính đến chiều cùng ngày, lực lượng phòng cháy chữa cháy bang California cho biết trận hỏa hoạn đã thiêu rụi khoảng 2.915 ha đất rừng. Cơ quan này cũng đã điều động 5.000 lính cứu hỏa trong nỗ lực dập tắt đám cháy đang trên đà lan rộng ra toàn bang.

Mỹ: Cháy rừng tiếp tục hoành hành ở California, 100.000 người phải sơ tán
Theo Cơ quan dự báo thời tiết quốc gia Mỹ, các đám cháy ở California hiện đang ở mức nghiêm trọng nhất trong vòng nhiều năm qua. Ảnh: Reuters
Mỹ: Cháy rừng tiếp tục hoành hành ở California, 100.000 người phải sơ tán
Các đám cháy đang có nguy cơ lan rộng nhanh chóng vì điều kiện thời tiết hanh khô. Ảnh: Reuters
Mỹ: Cháy rừng tiếp tục hoành hành ở California, 100.000 người phải sơ tán
Nhiều khu vực đã bị cắt điện hoàn toàn nhằm ngăn chặn xảy ra cháy nổ, chập điện có thể khiến tình hình thêm nghiêm trọng. Ảnh: Reuters
Mỹ: Cháy rừng tiếp tục hoành hành ở California, 100.000 người phải sơ tán
California là bang chịu ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch Covid-19 và giờ đây là nạn cháy rừng kéo dài suốt nhiều tháng qua. Ảnh: Reuters
Mỹ: Cháy rừng tiếp tục hoành hành ở California, 100.000 người phải sơ tán
Mức độ báo động đỏ về tình trạng nguy hiểm do tình hình thời tiết hanh khô và cháy rừng đã được áp dụng trên toàn bang California. Ảnh: Reuters

Kể từ tháng 8 năm nay, bang California đã bùng phát đợt cháy rừng nghiêm trọng nhất trong vòng 18 năm qua và cho đến nay vẫn chưa được khắc phục hoàn toàn. Các đám cháy đã khiến hơn 30 người thiệt mạng và hàng ngàn người phải lâm vào cảnh mất nhà cửa.  

Trong trận cháy mới nhất Silverado, đã có ít nhất 2 lính cứu hỏa bị thương nặng khi làm nhiệm vụ. Sức gió lớn đã làm lửa cháy lan rộng với tốc độ cực nhanh và tiến sát đến khu vực nhà dân ở thành phố Irvine - nơi sinh sống của khoảng 280.000 người. Khoảng 100.000 người đã được lệnh sơ tán khẩn cấp khỏi khu vực để bảo đảm an toàn.