Mỹ: Cứ mỗi 80 giây có 1 người chết vì Covid-19

(VOH) - Đài NBC của Mỹ ngày 5/8 đưa tin, trong 7 ngày qua, trung bình cứ mỗi 80 giây có một người Mỹ chết vì Covid-19.

Số liệu do NBC công bố ngày 5/8 cho thấy nước Mỹ đã ghi nhận 7.486 ca tử vong trong 7 ngày qua và tốc độ gia tăng các ca tử vong đang gia tăng.

Tin cho hay, số ca tử vong vì Covid-19 tại Mỹ trong tháng Bảy là 26.198 ca, có nghĩa là cứ mỗi 102 giây trôi qua lại có thêm một ca tử vong.

covid-19

Nghị sĩ đảng Cộng hòa Rodney Davis nhiễm Covid-19

Kể từ đầu mùa dịch đến nay, đã có hơn 158.000 người Mỹ chết vì Covid-19.

Trên phạm vi toàn thế giới, số người chết vì Covid-19 không ngừng phá kỷ lục và hiện đã lên đến trên 700.000 người.

Đến nay, tổng số ca nhiễm tại Mỹ trên 4,8 triệu ca, trong đó số ca nhiễm mới từ tháng 7 đến nay là 1,8 triệu ca. Phần lớn các ca nhiễm mới và ca tử vong tập trung tại các bang ở miền Nam nước Mỹ.

Ngày 5/8, các bang có số ca nhiễm mới nhiều nhất gồm Texas (8.760 ca), Florida (5.409 ca) và Georgia (3.765 ca).

Hiện có 2 bang có số ca nhiễm trên 500.000 ca là California (528.181 ca) và Florida (502.739 ca).

Hãng tin Reuters đưa tin, nghị sĩ Mỹ Rodney Davis ngày 5/8 xác nhận ông đã nhiễm Covid-19 sau khi được lấy mẫu xét nghiệm vào sáng cùng ngày và trở thành nghị sĩ Mỹ thứ 15 bị nhiễm bệnh.

Ông Davis là nghị sĩ đảng Cộng hòa tại bang Illinois, từng có triệu chứng sốt. Hiện văn phòng của ông đang tìm cách liên lạc với những cử tri từng gặp ông trong 48 giờ qua.

Ông Davis sẽ tạm hoãn các sự kiện công cộng cho đến khi kết quả xét nghiệm chuyển sang âm tính.

Ông nói: “Nếu bạn đến nơi công cộng, hãy nên giữ khoảng cách. Khi bạn không thể giữ khoảng cách, hãy nên đe khẩu trang. Mỗi người chúng ta đều phải cố gắng hết sức”.

Theo Reuters, vào trước thời điểm ông Davis bị nhiễm Covid-19, đã có 14 nghị sĩ Mỹ nhiễm căn bệnh này, trong đó có 7 nghị sĩ đảng Cộng hòa, 7 người còn lại thuộc đảng Dân chủ.

An Nhiên