Mỹ: đã có người trúng giải xổ số gần 1,6 tỉ đôla của Powerball

(VOH) - Có ít nhất một vé độc đắc của giải Powerball đã được xác định, một giải xổ số tổ chức 2 tuần/lần với trị giá giải thưởng cao kỷ lục thế giới là gần 1,6 tỉ đôla, sau khi ba vé giải độc đắc được bán ra tại Mỹ.

Giải độc đắc đầu tiên được xác định là ở California, do cơ quan xổ số California thông báo trên tài khoản Twitter.

Hai người may mắn còn lại vừa được tiết lộ là ở Tennessee và Florida.

Tuy cơ hội thắng là rất nhỏ, nhưng sự nhiệt tình dành cho trò Powerball này không hề nhỏ. Người ta thường chơi theo nhóm bạn, đồng nghiệp hoặc theo gia đình. Họ bỏ ra 2 đôla để mua ước mơ thắng giải độc đắc.

Có một số người mua vé số Powerball thuộc hai nước láng giềng Canada và Mexico.

Các số trúng giải vừa rồi là 4, 8, 19, 27, 34 và 10. Nếu chỉ có duy nhất một người trúng, người may mắn này sẽ bỏ túi một số tiền 930 triệu đôla Mỹ (trước thuế) nếu họ chọn lãnh ngay hoặc là gần 1,6 tỷ nếu chọn lãnh trong 30 năm liên tiếp.