Mỹ, Mexico và Canada ký kết Hiệp định USMCA

(VOH) - Mỹ, Mexico và Canada đã ký một thỏa thuận hoàn tất Hiệp định Thương mại tự do Mỹ - Mexico - Canada (USMCA), sau hơn 2 năm đàm phán cam go.

Lễ ký đã diễn ra tại Mexico City giữa Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer cùng với Phó Thủ tướng Canada Chrystia Freeland và trưởng đoàn đàm phán Mexico Jesus Seade, dưới sự chủ trì của Tổng thống nước chủ nhà Andres Manuel Lopez Obrador vào ngày 10/12.

Mỹ, Mexico và Canada ký kết Hiệp định USMCA

Mỹ, Mexico và Canada ký thỏa thuận hoàn tất Hiệp định Thương mại tự do. Ảnh: citynews

Đại diện Thương mại Mỹ cho biết, việc bổ sung USMCA - vốn đặc biệt thắt chặt những điều khoản về lao động trong thỏa thuận ban đầu được ký một năm trước đó, để cập nhật cho Hiệp định Thương mại tự do Bắc Mỹ (NAFTA) 25 năm tuổi.

Tổng thống nước chủ nhà Mexico - Lopez Obrador đã cảm ơn Tổng thống Trump về "sự đối xử tôn trọng" trong suốt tiến trình đàm phán, trong khi Ngoại trưởng nước này tuyên bố "nhiệm vụ đã hoàn thành".

Phó Thủ tướng Canada Freeland thì khẳng định, thỏa thuận là kết quả của "một tiến trình đàm phán kéo dài và khó khăn."

Theo kế hoạch, các cơ quan lập pháp tại 3 nước sẽ phải thông qua thỏa thuận để văn kiện này chính thức có hiệu lực.