Mỹ: Năm người bị cáo buộc vi phạm lệnh cấm mua bán dầu với Iran

(VOH) – Năm người đàn ông vừa bị bắt và bị buộc tội cố gắng mua bán dầu mỏ, vi phạm lệnh cấm mà Mỹ dành cho Iran.

Trong một thông cáo công bố hôm 11/2, năm cá nhân gồm nhân viên Văn phòng công tố Philadelphia Zhenyu Wang, Robert Thwaites và Nicholas James Fuchs (đều thuộc văn phòng Dallas), Daniel Ray Lane (Texas), và Nicholas Hovan (New York) đều bị cáo buộc âm mưu và vi phạm lệnh trừng phạt kinh tế của Mỹ đối với Iran.

Ảnh minh họa: internet.

Đơn khiếu nại nêu rằng kể từ tháng 7/2019, năm người này đã cố gắng mua dầu bất hợp pháp từ Iran để bán cho một nhà máy lọc dầu tại Trung Quốc. Khiếu nại cáo buộc rằng họ dự định thực hiện hai chuyến hàng dầu mỗi tháng với lợi nhuận dự kiến là 28 triệu đô la mỗi tháng.

Luật sư William McSwain nói trong một tuyên bố rằng các vi phạm trừng phạt sẽ gây nguy hiểm cho an ninh của Mỹ.

Nếu bị kết án, mỗi người đàn ông có thể bị kết án lên tới 25 năm tù tại nhà tù liên bang và chịu mức tiền phạt tới 1,25 triệu đô la.

Vẫn chưa rõ rằng năm người này đã bị bắt giữ hay chỉ định luật sư bào chữa cho họ hay chưa.