Mỹ: Phương pháp điều trị bệnh COVID-19 có thể sẽ công bố trong vài ngày tới

(VOH) - Chánh văn phòng Nhà Trắng Mark Meadows cho biết với những tiến triển đạt được trong điều trị bệnh COVID-19, ông “hy vọng” có thể công bố phương pháp điều trị bệnh này trong vài ngày tới.

Ông Meadows không nói rõ phương pháp điều trị đó là gì mà chỉ nói rằng ông hy vọng sẽ có tin vui liên quan đến vaccine và phương pháp điều trị bệnh COVID-19 trong vài ngày tới bởi nước Mỹ đang nỗ lực đối phó với COVID-19.

Hiện thuốc kháng vius Remdesivir do hãng dược phẩm Gilead Sciences của Mỹ sản xuất.và huyết tương thu được từ bệnh nhân đã hồi phục đang được sử dụng để điều trị bệnh COVID-19.

COVID-19, Mỹ,

Thuốc kháng virus Remdesivir.

Một nghiên cứu mới về tính hiệu quả trong việc chống lại virus SARS-CoV-2 do Trung tâm Công nghệ sinh học và Nghiên cứu liên ngành (CBIS) thuộc Học viện Bách khoa Rensselaer ở New York tiến hành cho thấy, chất chiết xuất từ rong biển đã thể hiện sự vượt trội về khả năng “bẫy” và “khóa” virus SARS-CoV-2 so với thuốc Remdesivir.

Rong biển.

Các nhà nghiên cứu đã thử hoạt động chống virus của 5 chất chiết xuất từ rong biển ăn được. Họ dùng phương pháp nghiên cứu gọi là EC50 để thử khả năng “khóa” virus của từng loại trong số 5 hợp chất này.

Theo phương pháp nghiên cứu EC50, nếu giá trị càng thấp chứng tỏ hợp chất càng mạnh trong việc chống virus lây nhiễm.

Và thật bất ngờ, RPI-27, một chất chiết xuất từ rong biển, cho kết quả là 83. Trong khi đó, trong thí nghiệm tương tự trước đây với thuốc Remdesivir thì giá trị thu được là 770. Có nghĩa là, chất RPI-27 mạnh gấp gần 10 lần so với thuốc Remdesivir trong việc ngăn chặn virus SARS-CoV-2 lây lan trong cơ thể.

Mỹ đang là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nhất bởi dịch COVID-19 với 4.371.839 ca nhiễm và 149.849 ca tử vong (tính đến sáng 27/7). Nước Mỹ đã 4 ngày liên tiếp có số ca tử vong vì COVID-19 vượt 1.000 ca. Theo mô hình dự báo của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) của Mỹ, đến ngày 15/8, số ca tử vong vì COVID-19 tại Mỹ sẽ lên đến 175.000 ca.

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 9h ngày 27/7 (theo giờ Việt Nam), thế giới đã ghi nhận tổng cộng 16.412.794 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, trong đó có 652.039 ca tử vong. Số bệnh nhân bình phục hiện là 10.042.362 người.

An Nhiên (Haiwai)

Mỹ tăng liên tục mỗi ngày trên 1.000 ca tử vong vì COVID-19, châu Âu tăng mạnh ca nhiễm mới: Ngày 26/7, nước Mỹ đã 4 ngày liên tiếp có số ca tử vong vì COVID-19 vượt 1.000 ca. Mặc dù vậy, chính phủ nước này vẫn đang bàn việc mở cửa lại 

 

Anh cho biết không có dấu hiệu Nga can thiệp vào cuộc bỏ phiếu trưng cầu dân ý BrexitKhông có dấu hiệu về sự can thiệp của Nga vào cuộc bỏ phiếu trưng cầu dân ý về Brexit và tình báo Anh luôn theo sát động tĩnh từ Nga, B