Nga khai trương chuyến tàu lửa du lịch đầu tiên đi qua Bắc Cực

(VOH) – Chuyến tàu lửa du lịch đầu tiên băng qua vùng Bắc Cực thuộc Nga đã khởi hành từ Saint Petersburg hôm 5/6.

Đây là chuyến tàu thử nghiệm, với 91 hành khách tham gia và điểm đến là Na Uy.

Giám đốc điều hành Nurlan Mukash của công ty du lịch Lernidee Erlebnisreisen của Đức, là đơn vị tổ chức tuyến du lịch này chia sẻ: “Bắc Cực là địa điểm rất quyến rũ đối với nhiều người. Điểm đến này đã được khai thác ở Canada và Na Uy nhưng chưa hề được để ý đến ở Nga”.

Chuyến tàu lửa du lịch đầu tiên đi qua vùng Bắc Cực thuộc Nga khởi hành ngày 5/6.

Chuyến tàu lửa du lịch đầu tiên đi qua vùng Bắc Cực thuộc Nga khởi hành ngày 5/6. Ảnh: AFP

Chuyến tàu có tên "Zarengold" hoàn thành với hai toa nhà hàng sẽ đi từ Saint Petersburg qua Petrozavodsk, thị trấn lịch sử Kem và Murmansk.

Tại Murmansk, thành phố lớn nhất thuộc phía bắc vòng Bắc Cực, hành khách sẽ xuống tàu vì di chuyển bằng xe buýt để đến thành phố Kirkenes của Na Uy sau đó kết thúc hành trình bằng tàu đến Oslo hay máy bay đến đảo Spitsbergen.

Chuyến đi kéo dài 11 ngày này cho phép hành khách khám phá các khu vực khó tiếp cận bằng các phương tiện khác.

Các khách du lịch khai trương chuyến tàu thử nghiệm này đến từ nhiều quốc gia như Mỹ, Đức, Na Uy và Nga.

Ông Nurlan Mukash hy vọng sắp tới tuyến tàu hỏa này sẽ chạy thường xuyên hơn, dự kiến sẽ chạy hai chuyến vào năm 2020 và bốn chuyến vào năm 2021.

Khách du lịch trong chuyến đầu tiên

Khách du lịch trong chuyến đầu tiên. Ảnh: AFP

Bên trong toa nhà hàng của tàu lửa

Bên trong toa nhà hàng của tàu lửa. Ảnh: AFP