Ngày 18/1, Thế giới trên 95 triệu ca mắc COVID-19, gần nửa triệu ca nhiễm trong 24 giờ qua

(VOH) - Theo trang worldometer.info, tổng số ca bệnh trên toàn thế giới đã vượt 95 triệu ca, trong đó trên 2,03 triệu ca tử vong. Riêng trong 24 giờ qua, có thêm 494.000 ca và trên 8.600 ca tử vong.

Ba quốc gia có số ca mắc trong 24 giờ qua cao nhất thế giới là Mỹ (trên 150.000 ca), Anh (38.598 ca) và Brazil (31.394 ca). 

Ba quốc gia có số ca tử vong trong 24 giờ qua cao nhất thế giới là Mỹ (1.681 ca), Mexico (1.219 ca) và Anh (671 ca).  Xếp sau Mỹ là Ấn Độ với trên 10,57 triệu ca mắc và trên 152.000 ca tử vong.  Đứng thứ 3 về số ca mắc COVID-19 trên thế giới là Brazil với trên 8,48 triệu ca và trên 209.800 ca tử vong, tiếp đến là Nga với trên 3,56 triệu ca mắc và trên 65.500 ca tử vong, Anh với trên 3,39 triệu ca mắc và trên 89.200 ca tử vong.

Như vậy, tính từ đầu dịch, Mỹ tiếp tục là quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất với tổng số trên 24,4 triệu ca mắc khiến trên 407.000 người tử vong.

covid-19 inonesia
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Jakarta, Indonesia, ngày 7/1/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Tại Châu Á, ngày 16/1, Ấn Độ bắt đầu triển khai chương trình tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 trên toàn quốc, trong đó khoảng 300.000 nhân viên y tế sẽ được tiêm phòng vào ngày đầu tiên của chiến. Một quan chức tiết lộ về trục trặc tại bang miền Tây Maharashtra: "Chúng tôi đã lên kế hoạch tiêm chủng cho 28.500 người vào ngày 16/1 nhưng chỉ có thể thực hiện được với 18.328 người do ứng dụng Co-Win gặp trục trặc".

Theo dữ liệu chính thức, Ấn Độ đã đặt mục tiêu tiêm chủng toàn quốc cho hơn 300.000 người vào ngày đầu tiên của chiến dịch song chỉ có 191.181 người được tiêm chủng. 

Thái Lan đã ghi nhận thêm 374 ca mắc mới COVID-19, đưa tổng số ca mắc tại quốc gia Đông Nam Á này lên 12.054 người. Hiện tổng số ca tử vong tại Thái Lan do nhiễm virus SARS-CoV-2 là 70 người.

Người phát ngôn Chính phủ Thái Lan Anucha Burapachaisri cho biết, chính phủ đang đưa ra nhiều biện pháp khắc phục dành cho những người bị ảnh hưởng bởi đợt bùng phát mới dịch COVID-19 cũng như đang chuẩn bị các chương trình kích thích kinh tế mới.

Tại Philippines, nước này ghi nhận 1.895 ca mắc mới và 11 ca tử vong trong ngày 17/1. Tới nay, tổng số ca mắc COVID-19 ở Philippines là 500.577 ca, trong đó 9.895 ca tử vong.

Malaysia tính đến cuối ngày 17/1, thông báo ghi nhận 3.339 ca mắc mới và 7 ca tử vong trong ngày 17/1. Tới nay, tổng số ca mắc COVID-19 ở Malaysia là 158.434 ca, trong đó 601 ca tử vong.

Indonesia thông báo ghi nhận 11.287 ca mắc mới và 220 ca tử vong trong ngày 17/1, giảm so với mức kỷ lục ngày trước đó nhưng vẫn ở mức cao. Tới nay, tổng số ca mắc COVID-19 ở Indonesia đã vượt mốc 900.000 ca, trong đó gần 26.000 ca tử vong. Số ca mắc và tử vong của Indonesia đang cao nhất ASEAN. Xét về tổng số ca mắc, Indonesia đứng thứ 19 thế giới và cao thứ hai châu Á (chỉ sau Iran). 

Tại châu Âu, ngày 17/1, Áo thông báo nước này sẽ gia hạn lệnh phong tỏa do COVID-19 tới ngày 8/2, đây là đợt phong tỏa thứ 3 do dịch COVID-19 tại Áo. Tuy nhiên, các lĩnh vực kinh doanh ăn uống và du lịch sẽ không thể mở lại trong tháng tới, lý do nước này buộc phải hành động do sự lây lan các biến thể mới của virus SARS-CoV-2 có khả năng lây nhiễm cao hơn. Áo ghi nhận gần 390.000 ca mắc COVID-19 và gần 7.000 ca tử vong.

Tại Bỉ, tính trung bình mỗi tuần gần đây, số ca mắc COVID-19 tại Bỉ đều trên 2.000 ca/ngày. Với dân số chỉ 11,5 triệu người, kể từ đầu đại dịch tới nay, Bỉ có tổng cộng 677.209 ca mắc COVID-19, trong đó có 20.396 ca tử vong. Bỉ nằm trong số các quốc gia có tỷ lệ tử vong vì COVID-19 cao nhất thế giới tính trên đầu người.

Hiện,  Bỉ đã phát hiện 128 ca mắc COVID-19 do biến thể từ Anh và 5 ca do biến thể. Tính tới thời điểm hiện nay, gần 50.000 người đã được tiêm phòng COVID-19 tại Bỉ.

Tại Anh, theo quy định mới, từ ngày 18/1, tất cả du khách đến Anh sẽ phải cách ly và trình chứng nhận xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2. Tuy nhiên, Chính phủ Anh có kế hoạch siết chặt các quy định, theo đó yêu cầu du khách tự cách ly ở khách sạn và chịu mọi chi phí, đồng thời sử dụng công nghệ GPS và nhận dạng khuôn mặt để giám sát việc thực hiện cách ly. Trước đó, ngày 16/1, Chính phủ Anh đã cấm nhập cảnh đối với những người đến từ Nam Mỹ và Bồ Đào Nha do lo ngại biến thể virus SARS-CoV-2 tại Brazil. 

Theo Viện dịch tễ Robert Koch – Đức, tính đến ngày 15/1 vừa qua, khoảng 1 triệu người trong tổng số 83,2 triệu dân ở Đức đã được tiêm vaccine ngừa COVID-19. 

Đức đã gia hạn các biện pháp phong tỏa do dịch COVID-19 đến ít nhất là cuối tháng này. Kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát hồi đầu năm ngoái, đến nay Đức có trên 2,05 triệu ca mắc COVID-19 và 47.440 ca tử vong.

Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân mắc COVID-19 lên xe cứu thương tại Toluca, Mexico ngày 8/1. Ảnh: AFP/TTXVN
Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân mắc COVID-19 lên xe cứu thương tại Toluca, Mexico ngày 8/1. Ảnh: AFP/TTXVN

Cơ quan quản lý Thụy Sĩ đã cấp phép sử dụng vaccine của Moderna và Pfizer/BioNTech và đang tiến hành đánh giá vaccine của hãng AstraZeneca (Anh). Thụy Sĩ đã đặt mua tổng cộng 15 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 sau khi dành 449 triệu USD ngân sách cho chương trình tiêm chủng.

Hiện Israel dẫn đầu thế giới trong cuộc chạy đua tiêm vaccine, với 20% dân số được tiêm chỉ trong vòng hơn 2 tuần. Sang tuần mới, Israel sẽ bắt đầu tiêm phòng cho các đối tượng từ 40-50 tuổi.

Israel đã áp dụng lệnh phong tỏa từ ngày 8/1, dự kiến kéo dài ít nhất 2 tuần. Theo đó, tất cả trường học ở Israel phải đóng cửa, người dân không được phép rời khỏi nhà ngoài bán kính 1 km, trừ những trường hợp mua bán nhu yếu phẩm hoặc khẩn cấp.

Phương tiện công cộng họat động 50% công suất. Các cửa hàng tạp hóa và siêu thị phải đóng cửa trước 19h00. Dự kiến, đợt phong tỏa siết chặt này có thể khiến nền kinh tế Israel thiệt hại thêm 1,25 tỷ USD, do hoạt động mua sắm, giao thương bị ảnh hưởng nặng nề.

Mexico ngày 17/1 xác nhận trong tuần từ vừa qua, nước này có số ca nhiễm mới cao nhất từ trước tới nay. Đã có tới hơn 106.200 ca nhiễm mới và 7.000 ca tử vong do mắc COVID-19, đưa tổng số người nhiễm và tử vong lên lần lượt là 1.630.258 và 140.241. Cũng theo Chính phủ Mexico, số ca mắc và tử vong do COVID-19 trên thực tế còn có thể cao hơn do chưa thể xét nghiệm trên diện rộng.