Ngoại trưởng Iran bất ngờ từ chức

(VOH) - Ông Javad Zarif, ngoại trưởng Iran từ năm 2013, đã bất ngờ thông báo từ chức trên tài khoản Instagram cá nhân. Thông tin này đã được xác nhận bởi Thông tấn xã Cộng hòa Hồi giáo (IRNA).

Trên trang Instagram của mình mang tên jzarif_ir, ông Zarif đã viết: "Rất cảm ơn sự rộng lượng của những người dân Iran thân yêu, dũng cảm và chính quyền trong suốt 67 tháng qua. Tôi xin lỗi vì không thể tiếp tục phục vụ và xin lỗi vì tất cả những thiếu sót trong suốt thời gian tại chức của tôi." Theo Reuters, ông Zarif không tiết lộ lý do dẫn đến quyết định từ chức của mình.

Phát ngôn của phái đoàn Iran tại Liên Hợp Quốc Alireza Miryousefi xác nhận tuyên bố từ chức của ông Zarif. Tuy nhiên, Tổng thống Iran Hassan Rouhani vẫn chưa chính thức chấp thuận đề nghị từ chức của ông Zarif.

Ngoại trưởng Zarif đóng vai trò quan trọng trong quá trình đàm phán và ký kết thỏa thuận hạt nhân Iran hồi năm 2015. Theo đó Iran đồng ý kiềm chế chương trình hạt nhân để đổi lấy việc dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt tài chính quốc tế.

Tuy nhiên, thời gian gần đây ông Zarif phải hứng chịu nhiều chỉ trích từ những quan chức theo đường lối cứng rắn, bài phương Tây ở Tehran sau khi Mỹ tuyên bố rút khỏi thỏa thuận trên vào tháng 5/2018 và tái áp đặt những lệnh trừng phạt nhằm vào Iran.

Ngoại trưởng Iran bất ngờ từ chức

Ngoại trưởng Mohamad Javad Zarif là một nhà ngoại giao kỳ cựu và là người đóng vai trò quan trọng trong quá trình đàm phán thỏa thuận hạt nhân lịch sử của Iran vào năm 201.(Ảnh: AFP)

Trước thông tin ông Zarif từ chức, hôm nay 26/2 đa số nghị sĩ nước này đã đồng loạt ký vào bức thư gửi đến Tổng thống Hassan Rouhani yêu cầu Ngoại trưởng Mohammad Javad Zarif tiếp tục công việc của mình, theo Thông tấn xã Cộng hòa Hồi giáo (IRNA) đưa tin, trích lời một thành viên của Quốc hội Iran.

Ông Mohammad Javad Zarif, sinh năm 1960, sống tại Mỹ từ năm 17 tuổi khi còn là một sinh viên tại San Francisco và Denver và trở thành Đại sứ Iran tại Mỹ trong giai đoạn từ năm 2002 đến 2007.

Ông Zarif được bổ nhiệm làm bộ trưởng chịu trách nhiệm các vấn đề ngoại giao của Iran từ tháng 8-2013 sau khi ông Rouhani giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống với cam kết sẽ mở cửa đất nước với thế giới.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết đang theo dõi các báo cáo về việc từ chức của Bộ trưởng Ngoại giao Iran.

 

Iran's Foreign Minister Zarif, architect of nuclear deal, resigns

(Reuters) - Iran’s Foreign Minister Mohammad Javad Zarif, the urbane, U.S.-educated architect of its 2015 nuclear deal with world powers, announced his resignation unexpectedly on Monday on Instagram.

“Many thanks for the generosity of the dear and brave people of Iran and its authorities over the past 67 months. I sincerely apologise for the inability to continue serving and for all the shortcomings during my service. Be happy and worthy”, he wrote on his Instagram page jzarif_ir.

He gave no specific reasons for his decision. Unconfirmed media reports indicated he resigned over Syrian President Bashar al Assad’s visit to Tehran on Monday. Noting that Zarif was not pictured in any of the coverage of the visit, one online website said “the foreign minister was not informed”.

Zarif played the lead role in striking the deal under which Iran agreed to curbs on its nuclear program in return for the lifting of international financial sanctions.

He came under attack from anti-Western hardliners in Iran after the United States pulled out of the agreement last May and reimposed sanctions on Iran’s economy and its lifeblood oil industry that were lifted under the deal.

A majority of parliamentarians in Iran signed a letter to President Hassan Rouhani on Tuesday asking that Foreign Minister Mohammad Javad Zarif continue in his job, the Islamic Republic News Agency (IRNA) reported, quoting a member of parliament.

Rouhani has not formally accepted the resignation which Zarif announced on Monday on Instagram.