Người biểu tình Sudan bất chấp lệnh giới nghiêm sau khi quân đội rời khỏi Bashir

(VOH) - Các đám đông biểu tính lớn vẫn ở trên đường phố thủ đô Khartoum của Sudan suốt đêm, phớt lờ lệnh giới nghiêm được quân đội tuyên bố.

Tổng thống lâu năm Omar al-Bashir đã bị lật đổ và bị bắt hôm thứ Năm sau nhiều tháng nổ ra biểu tình trên đường phố. Tuy nhiên, những người biểu tình nói rằng, hội đồng quân sự đã lên nắm quyền vẫn là một phần của chế độ tương tự.

Những người biểu tình chống lại ông Bashir hò reo vui mừng

Những người biểu tình chống lại ông Bashir hò reo vui mừng.

Cuộc nổi dậy mới đã làm dấy lên lo ngại về một cuộc đối đầu dữ dội giữa người biểu tình và quân đội.

Liên Hợp Quốc và Liên minh châu Phi đều kêu gọi các bên bình tĩnh nhằm tránh gây ra xung đột.