Người dân Hàn Quốc tưởng niệm nạn nhân vụ ném bom nguyên tử Hiroshima

(VOH) – Một hoạt động tưởng niệm đã được tổ chức tại huyện Hapcheon nằm ở phía đông nam Hàn Quốc nhân kỷ niệm 74 năm ngày Hiroshima bị ném bom nguyên tử.

Lễ tưởng niệm này được tổ chức trong ngày 6/8 để tưởng nhớ những người dân Hàn Quốc là nạn nhân đã chết hoặc may mắn sống sót sau vụ ném bom năm 1945.

Người dân Hàn Quốc tưởng niệm nạn nhân vụ ném bom nguyên tử Hiroshima. Nguồn: Kyodo News

Huyện Hapcheon của Hàn Quốc, nơi lễ tưởng niệm diễn ra, được biết đến như một “Hiroshima của Hàn Quốc”, khi nơi đây trở thành nhà của nhiều người dân Hàn Quốc hồi hương từ Hiroshima nhiều năm sau chiến tranh, bao gồm một số người sống trong một viện dưỡng lão, được xây dựng với sự hỗ trợ của chính phủ Nhật.

An Won Sang, 76 tuổi, một nạn nhân còn sống sau vụ ném bom nguyên tử, chia sẻ: “Các vũ khí hạt nhân thời nay có thể gây ra nhiều thiệt hại kinh khủng hơn vũ khí thời trước. Chúng ta cần cố gắng vì một thế giới mà mọi người sẽ thấu hiểu lẫn nhau. Nhật Bản cần nên thừa nhận những sai lầm trong quá khứ của họ, cùng với đó chúng ta nên hòa giải và tiếp tục cuộc sống.”