Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã đến hội nghị thượng đỉnh Hàn-Triều

(VOH) - Lúc 9g30 sáng 27/4, giờ địa phương, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã tươi cười bắt tay với tổng thống Moon Jae In tại hội nghị thượng đỉnh Hàn-Triều.

Sau khi đi bộ băng qua một đường phân giới quân sự vào làng đình chiến Panmunjom bên trong khu phi quân sự, ông Kim Jong Un đã trở thành người lãnh đạo đầu tiên của Triều Tiên bước chân vào miền Nam trong 65 năm qua, đã nhiệt liệt bắt tay với tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In.

Cả hai người đã đi duyệt đội quân danh dự Hàn Quốc

Nhà lãnh đạo Triều Tiên được chào đón bởi Tổng thống Hàn Quốc vào  9g30 sáng theo giờ địa phương (8.30pm EST / 12.30am GMT) tại làng Panmunjom bên trong khu phi quân sự. Ảnh Reuter.

Cuộc gặp giữa  2 nhà lãnh đạo dự kiến ​​sẽ bắt đầu một giờ sau đó tại Ngôi nhà Hòa bình trong làng đình chiến Panmunjom. Theo lịch trình, sau buổi nói chuyện, hai ông  Kim và Moon sẽ ăn trưa riêng trước khi tổ chức buổi lễ trồng cây (dùng đất, nước lấy từ cả hai nước) vào buổi chiều nay.

Các cuộc đàm phán sẽ kết thúc vào bữa tối với các món ăn được lựa chọn cẩn thận để nhấn mạnh sự thống nhất giữa hai miền Triều Tiên.

Ông Kim Jong-un mỉm cười trước máy quay trước khi vào làng đình chiến Panmunjom. Ảnh Reuter.

Mọi chi tiết của cuộc gặp đã được thỏa thuận, bắt đầu với khoảng cách mà cả hai nhà lãnh đạo sẽ ngồi cách xa nhau  2018 mm, tượng trưng cho năm hiện tại.

Cây cầu mà 2 nhà lãnh đạo đi ngang qua đã được sơn màu xanh, màu của Cờ Thống Nhất Hàn Quốc và Liên Hợp Quốc.

Chiếc bàn mà hai  nhà lãnh đạo sẽ gặp mặt bên trong nhà Hòa Bình - Ảnh: Thượng đỉnh liên Triều 2018

Clip Video hai nhà lãnh đạo gặp nhau: