Nhà Vua Campuchia: Trồng rừng để giảm bớt phá rừng tự nhiên

(VOH) - Sáng 09/07/2019, nhà Vua Campuchia Norodom Sihamuni đã vi hành đến ấp Sre Treng, xã Kbal Dam Rey, huyện Sam Bor, tỉnh Kratie để tham dự Lễ trồng cây trên diện tích đất 10 ha.

Chuyến đi của nhà Vua Norodom Sihamuni được tháp tùng bởi rất nhiều quan chức Chính phủ Hoàng gia Campuchia, đại diện của các cơ quan ngoại giao tại Campuchia, cùng đông đảo khách mời trong và ngoài nước và nhân dân địa phương.

Tại buổi lễ trồng cây, nhà Vua Campuchia đã kêu gọi toàn thể nhân dân trong nước hãy cùng nhau trồng các loại cây trong chùa chiền, trường học, nơi công cộng, hai bên đường giao thông và xung quanh nơi ở của mình. Đặc biệt, nên trồng lại rừng để hạn chế bớt tình trạng phá rừng tự nhiên.

Ngoài ra nhà Vua Campuchia cũng khuyến khích các đôi uyên ương nên tổ chức đám cưới dưới các tán rừng trồng.

Nhà Vua Campuchia Norodom Sihamuni

Nhà Vua Campuchia Norodom Sihamuni

Lễ trồng rừng được Cựu Hoàng Norodom Sihanouk phát động lần đầu vào năm 1952, nhằm phát động nhân dân trồng rừng, bảo vệ rừng và tạo nên ý thức trong cộng đồng về trồng rừng, bảo vệ rừng và bảo vệ thiên nhiên.