Nhà vua Thái gặp gỡ dân chúng trong ngày cuối cùng của lễ đăng quang

(VOH) – Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn kết thúc chuỗi 3 ngày lễ đăng quang bằng một buổi xuất hiện trước công chúng và các nhân viên ngoại giao.

Vajiralongkorn kế vị ngai vàng sau cái chết năm 2016 của cha mình, Quốc vương Bhumibol Adulyadej, người trị vì trong bảy thập kỷ. Lễ đăng quang chính thức của ông diễn ra hôm 4/5, được tổ chức theo các nghi thức lâu đời.

Kế hoạch cho buổi xuất hiện hôm nay tại Cung điện là lần thứ hai công chúng có thể nhìn thấy ông trực tiếp kể từ khi đăng quang. Trong ngày 5/5, ông cũng đã di chuyển bằng kiệu với đoàn rước kéo dài hơn 6 giờ đồng hồ qua các khu phố cổ của Bangkok.

Người dân Thái Lan đón chờ nhìn thấy Tân Quốc vương.

Người dân Thái Lan đón chờ nhìn thấy Tân Quốc vương. Ảnh: AP