Pakistan: Sét đánh làm chết 18 người trong 1 đêm

(VOH) -  Ít nhất 18 trường hợp tử vong và nhiều người bị thương do sét đánh chỉ trong 1 đêm ở khu vực rộng hơn 22.000 km2 tại khu vực sa mạc Thar, tỉnh Sindh của Pakistan.

Theo AFP, ngày 15/11, sĩ quan Abdulah Ahmed - cảnh sát trưởng của khu vực bị thiên tai nằm ở phía nam tỉnh Sindh, cho biết đã "xác nhận ít nhất 18 trường hợp tử vong" và nhiều người bị thương, gồm cả phụ nữ và trẻ em, do sét đánh chỉ trong 1 đêm tại khu vực rộng hơn 22.000 km2 này.

Một khu làng trong sa mạc Thar thuộc tỉnh Sindh của Pakistan

Một khu làng trong sa mạc Thar thuộc tỉnh Sindh của Pakistan - Ảnh: Gandhara

Thei đó, những trường hợp tử vong và bị thương khác là do không chạy kịp khi nhà cửa đổ sụp.

Cảnh sát trưởng Abdulah Ahmed khẳng định các sĩ quan cảnh sát tại các làng bị ảnh hưởng của thiên tai đã xác nhận nguyên nhân tử vong của người địa phương do sét đánh.

Tỉnh Sindh giáp biên giới Ấn Độ và một trong những khu vực nghèo nhất Pakistan, nhưng hiện tượng thời tiết như trên là điều chưa từng xảy ra trước đây.

Theo các chuyên gia khí tượng nước này cho biết, mưa bão xuất hiện tại khu vực sa mạc này ở thời điểm hiện tại là hiện tượng bất thường mà nguyên nhân có thể là do tình trạng biến đổi khí hậu.

Các chuyên gia cũng nhìn nhận tình trạng lũ quét, sạt lở đất, hạn hán, ô nhiễm xảy ra thường xuyên hơn ở Pakistan những năm gần đây.